Yên Bái dự tập huấn báo cáo viên pháp luật toàn quân năm 2020

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/7/2020 | 2:02:52 PM

YênBái - Ngày 9/7, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn báo cáo viên pháp luật toàn quân năm 2020.

Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Yên Bái
Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Yên Bái

Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Dự tại điểm cầu Yên Bái có 34 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật và báo cáo viên pháp luật của Bộ CHQS tỉnh, Sư đoàn 355, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 2, Quân khu 2.

Hội nghị được Báo cáo viên của Bộ Quốc phòng truyền đạt các nội dung cơ bản của 5 chuyên đề về: Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019; tình hình vi phạm kỷ luật, pháp luật và các giải pháp phòng ngừa...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương yêu cầu ban tổ chức duy trì tập huấn đảm bảo thời gian, nội dung, chương trình; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung giới thiệu làm sáng tỏ những nội dung trọng tâm, sát với thực tế cơ quan, đơn vị và địa phương. 

Ngay sau tập huấn, các báo cáo viên tiếp tục nghiên cứu tài liệu thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chỉ huy và phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là phổ biến kịp thời các điều luật mới có hiệu lực thi hành năm 2020, để cán bộ, chiến sĩ và toàn dân nắm, hiểu rõ và triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa Luật vào thực tiễn cuộc sống.

Thanh Năm 

Tags Yên Bá tập huấn báo cáo viên pháp luật toàn quân

Các tin khác
Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục