Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

[Ảnh] Công an Yên Bái vì bình yên cuộc sống

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/7/2020 | 8:18:34 AM

YênBái - Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an tỉnh đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Công an tỉnh đã đề ra. Đây là tiền đề để Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, mưu trí, anh dũng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công an tỉnh triển khai các phương án, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các công trình trọng điểm của tỉnh.
Công an tỉnh triển khai các phương án, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các công trình trọng điểm của tỉnh.



Đảm bảo an toàn tuyệt đối các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. (Trong ảnh: Các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham quan gian trưng bày sản phẩm quế tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025). 



Công an tỉnh Yên Bái đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước.



Đảng ủy Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác. (Trong ảnh: Đại tá Đặng Hồng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã).



Công tác xây dựng cơ bản được quan tâm, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác và chiến đấu của cán bộ chiến sĩ. (Trong ảnh: Trụ sở Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh - công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025).



Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh thường xuyên luyện tập nâng cao sức khỏe phục vụ công tác và chiến đấu.



 Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tăng cường cơ sở, thực hiện "4 cùng” với nhân dân.

BÁO YÊN BÁI

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục