Bắt vụ vận chuyển 54 bánh heroin trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/7/2020 | 2:55:06 PM

Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an vừa triệt phá thành công vụ vận chuyển ma túy, thu giữ 54 bánh heroin.

Đối tượng và tang vật là 54 bánh heroin tại cơ quan công an.
Đối tượng và tang vật là 54 bánh heroin tại cơ quan công an.

Cụ thể, vào 6h ngày 22/7, tại trạm thu phí đầu tuyến Quốc lộ 5B cao tốc Hà Nội-Hải Phòng (xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt quả tang vụ vận chuyển ma túy với khối lượng rất lớn.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ Đào Hữu Quân (31 tuổi) và Đỗ Tiến Anh (29 tuổi, cùng ngụ ở phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, Hải Phòng), cùng ô tô chở một vali bên trong chứa 54 bánh hình chữ nhật, trong đó có 39 bánh vỏ màu xanh và 15 bánh vỏ màu vàng.

Giám định bước đầu, cơ quan chức năng xác định 54 bánh hình chữ nhật trên là heroin, tổng khối lượng gần 19 kg.

Qua đấu tranh, Đỗ Tiến Anh khai nhận được một người không rõ tên tuổi thuê vận chuyển toàn bộ số hàng trên từ Điện Biên về Hưng Yên với số tiền là 200 triệu đồng.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng và Đại tá Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, động viên cán bộ chiến sĩ tham gia phá án.

Vận chuyển 44 kg ma túy, hai bị cáo lĩnh án tử hình

Sau một ngày xét xử sơ thẩm, chiều 22/7, TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Tiến Vinh (sinh năm 1978) và Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1986, cùng ngụ tại Hải Phòng) mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Cơ quan tố tụng xác định đủ căn cứ buộc tội cả hai đã vận chuyển trái phép hơn 44 kg ma túy tổng hợp từ Campuchia về TPHCM. Khám xét nơi ở của Tuấn, cơ quan chức năng còn phát hiện gần 60 g ma túy.

Theo hồ sơ, vào đầu tháng 12/2018, Vinh rủ Tuấn đi Campuchia chơi. Sau khi cả hai đến sân bay Tân Sơn Nhất, Vinh mượn ô tô của một người bạn gái để làm phương tiện đi lại.

Vinh và Tuấn chạy xe đến cửa khẩu Tho Mo (Đức Huệ, Long An), gửi xe lại rồi sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch, sau đó di chuyển bằng taxi đến Phnom Penh.

Tới nơi Tuấn mới biết Vinh sang Campuchia để lấy thuốc lắc. Khi được hứa sẽ trả tiền công, Tuấn đồng ý vận chuyển hàng cùng Vinh.

Chiều 14/12/2018, tại Bến xe Miền Đông, khi Vinh và Tuấn đang bốc dỡ hành lý là vali chứa ma tuý từ cốp sau xe xuống để đi xe khách về Hải Phòng thì bị công an bắt quả tang.

(Theo chinhphu.vn)

Các tin khác
Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục