Khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ khi đang giãn cách xã hội

  • Cập nhật: Thứ bảy, 8/8/2020 | 5:29:17 AM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can có hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Ảnh cắt từ clip bà Chiến cầm gạch ném lực lượng thực thi công vụ.
Ảnh cắt từ clip bà Chiến cầm gạch ném lực lượng thực thi công vụ.

Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Liên Chiểu đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can có liên quan và thực hiện lệnh bắt tạm giam với 4 bị can về hành vi "Chống người thi hành công vụ”.

5 bị can gồm: Nguyễn Văn Hướng (64 tuổi), Nguyễn Thị Chiến (62 tuổi), Nguyễn Văn Cường (27 tuổi), Phan Xuân Hiếu (19 tuổi), Nguyễn Ngọc Cường (23 tuổi) đều là thành viên trong gia đình cùng trú tổ 4, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, mặc dù đã được vận động, nhắc nhở, lập biên bản về hành vi xây dựng trái phép trong thời điểm cách ly xã hội, nhưng gia đình ông Hướng vẫn không chấp hành, dẫn đến xô xát với lực lượng chức năng.

Trước đó, như tin đã đưa, chiều 4/8, lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đến nhắc nhở nhưng gia đình ông Hướng không chấp hành và chống đối quyết liệt, dùng gạch đá tấn công lực lượng công an phường, dân quân, quy tắc đô thị khiến một vài cán bộ trong tổ công tác bị thương.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi sai trái của mình. Bị can Nguyễn Thị Chiến được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú; 4 bị can còn lại đều bị tạm giam.

(Theo VOV)

Các tin khác
Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục