Bắt Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đồng Nai

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/9/2020 | 2:48:17 PM

Ngày 15/9 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Khắc Hiển, nguyên Phó Giám đốc kiêm chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đồng Nai để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...

Ông Tuấn và Hiển.
Ông Tuấn và Hiển.

Ông Võ Khắc Hiển bị bắt tạm giam để điều tra về những sai phạm liên quan đến việc để nhiều Quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai huy động vốn sau đó mất khả năng chi trả cho khách hàng. 

Theo đó, sau khi huy động vốn, Chủ tịch các quỹ TDND Tân Tiến, Thái Bình, Thanh Bình, Dầu Giây và Quảng Tiến đã sử dụng sai mục đích dẫn tới mất khả năng chi trả số tiền lên tới hơn 1.000 tỷ đồng từ năm 2017. Hành vi này khiến nhiều khách hàng lao đao khi đến hạn mà không rút được tiền gửi lẫn lãi suất. 

Vụ việc cũng đã làm mất an ninh trật tự tại địa phương khi nhiều khách hàng tụ tập đòi giải quyết quyền lợi trong thời điểm 2018 và 2019. 

Trước đó  ngày 14/9 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt bị can đối với ông Trần Quốc Tuấn (SN 1961), quê tỉnh Hà Tĩnh, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ khi có liên quan đến việc nhiều quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mất khả năng chi trả  Hiện, ông Tuấn và ông Hiển đang bị tạm giam để tiếp tục làm rõ.

Cùng ngày, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai Hoàng Thị Bích Hằng cho biết, đã đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với hai ông Trần Quốc Tuấn và Võ Khắc Hiển để phục vụ công tác điều tra. 

Trước đó, ông Tuấn là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai; còn ông Hiển là Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Thanh tra, Phó Giám đốc kiêm Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đồng Nai.

(Theo CAND)

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục