Quân khu II triển khai nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị quý IV

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/10/2020 | 11:20:23 AM

YênBái - Chiều 7/10, Quân khu 2 tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) quý III, triển khai nhiệm vụ CTĐ, CTCT quý IV năm 2020. Dự chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 2; Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Quý III năm 2020, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình CTĐ, CTCT và nhiệm vụ được giao; tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Trong đó, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; nội dung, chương trình giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và hướng dẫn kiểm tra nhận thức chính trị năm 2020 cho các đối tượng; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền công tác Quân sự - quốc phòng, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong và ngoài quân đội; bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” và các hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu. 

Công tác tổ chức xây Đảng; CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát; công tác cán bộ; công tác bảo vệ - an ninh; công tác dân vận; công tác chính sách và công tác quần chúng được các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện đạt hiệu quả.

Thảo luận tại Hội nghị các đại biểu đều nhất trí cao với kết quả đạt được trong quý III; chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp triển khai nhiệm vụ CTĐ, CTCT quý IV năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, đánh giá cao kết quả của các đơn vị đã đạt được trong quý III; đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị cần quán triệt sâu, kỹ nghị quyết Đại hội đảng các cấp; đặc biệt, làm rõ nội dung trong bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong buổi làm việc với Đảng ủy Quân sự Trung ương để vận dụng vào cơ quan, đơn vị làm chuyển biến nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ có quyết tâm cao hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đức Long (Bộ CHQS tỉnh Yên Bái)

Tags Yên Bái quân khu 2 công tác đảng

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục