Công an Hà Nội bắt bà Phạm Thị Đoan Trang

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/10/2020 | 2:06:06 PM

Công an Hà Nội phối hợp cùng nhiều đơn vị khác đã bắt tạm giam bà Phạm Thị Đoan Trang tại TP.HCM.

Bà Phạm Thị Đoan Trang
Bà Phạm Thị Đoan Trang

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp cùng Công an TP.HCM và một số đơn vị Bộ Công an thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với bà Phạm Thị Đoan Trang (SN 1978, trú tại Hà Nội).

Bà Phạm Thị Đoan Trang bị bắt để điều tra, xử lý về hành vi "Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự 1999 và hành vi "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015.

Viện KSND TP.Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định đối với bị can Phạm Thị Đoan Trang.

Bà Trang bị bắt tại 1 địa điểm ở đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3 lúc gần nửa đêm 6/10. Chủ nhà trọ cũng bị mời làm việc.

Trung tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an xác nhận thông tin nói trên. Hiện Công an TP.Hà Nội di lý bà Đoan Trang về Hà Nội để mở rộng điều tra, xử lý.

Bà Phạm Thị Đoan Trang, SN 1978, quê TP.Hà Nội. Bà Trang là cựu nhà báo. Nhưng từ giai đoạn 2013 trở đi, bà nghỉ làm báo, trở thành 1 bloger, người viết tự do.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục