Công an Văn Chấn: Bắt giữ 5 đối tượng và 4 máy bắn cá trá hình cờ bạc

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/1/2021 | 9:55:39 AM

YênBái - Ngày 18/1, Đội Cảnh sát hình sự- Công an huyện Văn Chấn bắt giữ 5 đối tượng và 4 máy bắn cá dưới hình thức trá hình cờ bạc.

Công an huyện Văn Chấn bắt giữ 5 đối tượng và 4 máy bắn cá trá hình cờ bạc.
Công an huyện Văn Chấn bắt giữ 5 đối tượng và 4 máy bắn cá trá hình cờ bạc.

Đại úy Đỗ Văn Thành - Đội phó Đội Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an huyện Văn Chấn cho biết, vào khoảng 23h ngày 18/1, Đội CSHS Hình sự Công an huyện Văn Chấn phối hợp với Công an xã Bình Thuận tiến hành kiểm tra tại nhà ở của Hoàng Thị Thương (SN 1991- hộ khẩu thường trú tại thôn Quăn, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn), phát hiện 5 trường hợp đang đánh bạc cá cược bằng tiền dưới hình thức trò chơi điện tử không kết nối internet tại 1 máy bắn cá, cùng thời điểm bắt giữ có 3 máy điện tử không kết nối internet đang mở hoạt động nhưng không có người chơi. 



Số máy bắn cá điện tử không kết nối internet là phương tiện trá hình cờ bạc bị lực lượng Công an huyện Văn Chấn thu giữ. 

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ 4 máy bắn cá điện tử trên. Quá trình làm việc, Hoàng Thị Vượng (SN  1984 - hộ khẩu thường trú tại tổ 21, phường  Com Hán, thành phố Lào Cai), là người trực tiếp bán điểm cho khách đã tự nguyện giao nộp số tiền 4.130.00 đồng mang trên người. Lực lượng công an cũng đã tạm giữ 3 đối tượng chơi là Hoàng Văn Vân, Hoàng Đình Biên, Sa Đình Lưu cùng trú tại xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn để phục vụ công tác điều tra. 

Vụ việc đang được Công an huyện Văn Chấn tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ. 

Việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, phát huy tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm để giữ gìn an ninh trật tự, đặc biệt  khi dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần. 

Quyết Thắng

Tags Văn Chấn công an máy bắn cá trá hình cờ bạc

Các tin khác
Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục