Công an Yên Bái thu giữ gần 600 kg pháo nổ trái phép

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/3/2021 | 10:34:50 AM

YênBái - Theo báo cáo Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Yên Bái, trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 563,7kg pháo nổ trái phép.

Số vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ bị tịch thu về Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Yên Bái.
Số vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ bị tịch thu về Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Yên Bái.

Trong đợt cao điểm, lực lượng công an đã phát hiện, đấu tranh 44 vụ, 54 đối tượng vi phạm các quy định quản lý, sử dụng pháo thu giữ 563,78 kg pháo nổ, 0,4 kg thuốc pháo, 255 quả pháo nổ, 320 ống pháo hoa; xử lý hình sự 6 vụ, 10 đối tượng; xử lý hành chính 20 vụ 22 đối tượng, phạt tiền 29,5 triệu đồng; cảnh cáo 2 vụ với 10 đối tượng, hiện còn 11 vụ với 12 đối tượng đang đấu tranh làm rõ.

Đồng thời, Công an vận động thu hồi được 101 khẩu súng tự chế, 78 viên đạn các loại, 12 vũ khí thô sơ, 1 công cụ hỗ trợ, 1 lựu đạn, 0,5 kg pháo và 71 quả pháo nổ.

Trong thời gian tới, Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tăng cường kiên quyết xử lý những trường  hợp buôn bán vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Quyết Thắng


Tags Công an Yên Bái Quản lý hành chính Trật tự xã hội pháo nổ công cụ hỗ trợ

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục