Công an thị xã Nghĩa Lộ bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/10/2021 | 4:29:22 PM

YênBái - Vào hồi 17h 50’ ngày 13/10/2021, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã phát hiện, bắt giữ được đối tượng Nguyễn Lâm Tùng, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Đây là đối tượng đã thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản ngày 11/10/2021 tại xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Đối tượng Nguyễn Lâm Tùng tại cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Lâm Tùng tại cơ quan công an

Tại Công an thị xã Nghĩa Lộ, Nguyễn Lâm Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vì nghiện ma túy nên vào khoảng 18h ngày 11/10/2021, Tùng và Khuất Văn B., sinh năm 1967 tại khu 8, xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ cùng sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của B. Trong quá trình sử dụng ma túy, Tùng và B. đã xảy ra mâu thuẫn, Tùng đã sử dụng gậy gỗ để vụt vào gáy, cổ họng với mục đích giết B. cướp tài sản và tránh bị tố giác. 

Sau khi B. tử vong, Tùng cướp 6,7 đồng triệu tiền mặt và 1 xe mô tô Wave RS cùng giấy tờ xe để mang đi bán, nhưng do không bán được xe nên Tùng đã để xe lại huyện Thanh Ba và cầm tiền đi mua ma túy rồi bỏ trốn lên Yên Bái, trong quá trình lẩn trốn thì bị bắt giữ. 

Được biết, từ lúc nhận được thông tin đề nghị phối hợp, xác minh, bắt giữ đối tượng Nguyễn Lâm Tùng qua điện thoại của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã sử dụng hệ thống tin báo, nghiệp vụ trinh sát, hình sự và bắt giữ đối tượng Tùng chỉ sau 4,5 giờ đồng hồ triển khai.  Hiện ,Công an thị xã Nghĩa Lộ đã bàn giao đối tượng Nguyễn Lâm Tùng cho Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý theo thẩm quyền.

Khánh Linh (thị xã Nghĩa Lộ)

Tags Công an thị xã Nghĩa Lộ bắt giữ đối tượng giết người cướp tài sản

Các tin khác
Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục