Sơn La: 50 người truy bắt sát nhân tước đoạt 2 sinh mạng

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/1/2022 | 7:44:50 AM

Lãnh đạo xã Mường Sang (Mộc Châu, Sơn La) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại. Lượng chức năng đã huy động 50 người truy bắt đối tượng gây án.

Các lực lượng chức năng huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đang truy bắt hung thủ gây án.
Các lực lượng chức năng huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đang truy bắt hung thủ gây án.

Sáng 19/1, trao đổi vớ iphóng viên báo chí, ông Hoàng Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Mường Sang (Mộc Châu, Sơn La) cho biết, vào khoảng 15h ngày 18/1, tại bản Sò Lườn đã xảy ra một vụ trọng án khiến 2 người tử vong tại khu vực lán nương.

Nạn nhân là anh L.X.P., sinh năm 2000 và anh L.V.I. (chưa rõ năm sinh), cùng trú tại bản Sò Lườn, xã Mường Sang.

Còn theo ông Nguyễn Văn Cương - Bí thư chi bộ xã Mường Sang, vụ án mạng xảy ra tại khu vực lán nương trên địa bàn bản Sò Lườn. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ chạy lên rừng. Lực lượng chức năng huyện Mộc Châu, xã Mường Sang cùng các lực lượng liên quan đã tổ chức bảo vệ hiện trường và huy động khoảng 50 người truy bắt đối tượng gây án bất kể ngày đêm.

Cũng theo vị lãnh đạo xã Mường Sang, hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa các lối ra vào địa bàn để truy bắt đối tượng gây án.

Một số nhân chứng cho hay, nghi phạm gây án và hai nạn nhân đều chưa lập gia đình, cùng là người ở bản Sò Lườn. Trong đó, một nạn nhân tử vong là cháu ruột của nghi phạm gây án.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

(Theo Dân trí)

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục