Đột kích quán bar "trá hình" tại Hải Phòng, phát hiện 65 người dương tính với ma tuý

  • Cập nhật: Chủ nhật, 14/8/2022 | 8:23:40 AM

Khi công an xuất hiện tại tụ điểm Playhouse (Hải Phòng), mặc dù hoạt động quá giờ quy định nhưng hàng trăm dân chơi vẫn quay cuồng cùng tiếng nhạc lớn.

Các đối tượng tại cơ quan công an.
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo đó, vào rạng sáng ngày 13/8, Công an quận Lê Chân kết hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng bất ngờ kiểm tra tụ điểm giải trí Playhouse trên đường Hồ Sen, phường Dư Hàng, quận Lê Chân.

Vào thời điểm lực lượng công an kiểm tra, quán này hoạt động quá giờ quy định với hàng trăm dân chơi đang quay cuồng trong tiếng nhạc. Qua test nhanh gần 200 khách có mặt tại đó cùng nhân viên, phát hiện 65 dân chơi có phản ứng dương tính với ma túy và các chất gây nghiện.

Được biết, sau vụ việc quán bar "hot" nhất đất cảng là MDM (đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền bị thiêu rụi), thì Playhouse trở thành điểm đến ưa thích của "dân chơi" đất Cảng và các khu vực lân cận.

Theo thông tin Công an Hải Phỏng cung cấp, giấy phép được cấp cho quán Playhouse số 151/GP-PKT do Phòng Kinh tế quận Lê Chân cấp ngày 8/8/2017 chỉ được phép bán lẻ sản phẩm rượu, chưa được cấp giấy phép và đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quán bar, vũ trường. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, quán có hệ thống âm thanh, ánh sáng tương tự như vũ trường, quán bar.

Hiện, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đang chỉ đạo các lực lượng xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

(Theo phunuvietnam)

Các tin khác
Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục