Vỡ mộng làm giàu

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/10/2022 | 2:09:38 PM

YênBái - Đầu năm 2021, Mùa A Vàng, sinh năm 1994 ở bản Pú Nhu Háng Sung, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải đi xe ô tô khách từ huyện Mù Cang Chải đến huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên với mục đích để mua sắm váy, quần áo mới cho các con.

Tại đây, khi chưa kịp sắm sửa quần áo cho các con, Vàng gặp và dồn hết tiền để mua của một người đàn ông không quen biết 1 gói thuốc phiện với số tiền 10 triệu đồng. Nghĩ sẽ kiếm lời được nhiều tiền từ "gói hàng”, Vàng mang thuốc phiện về nhà cất giấu, để khi gặp khách bán kiếm lời. 

Đến khoảng 15 giờ ngày 24/4/2021, Hờ A Páo, sinh năm 1970 ở bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải gọi điện thoại cho Vàng nói có thuốc phiện thì mang đến bản Pú Nhu Háng Sung, xã La Pán Tẩn đưa để Páo bán hộ. 

Đến 19 giờ cùng ngày, Vàng lấy xe máy mang gói thuốc phiện đi đến điểm hẹn. Khi vừa đưa chiếc túi đựng gói thuốc phiện cho Páo, các đối tượng bị Công an huyện Mù Cang Chải phát hiện, bắt quả tang thu giữ toàn bộ vật chứng. Các đối tượng đang định mua thuốc phiện của Vàng và Páo vội vàng lên xe ô tô bỏ chạy. 

Tại Bản kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh kết luận: chất nhựa dẻo màu nâu đen thu giữ của Páo và Vàng có khối lượng là 646,2 gam là thuốc phiện. 

Tại phiên tòa xét xử do Tòa án nhân dân huyện Mù Cang Chải mở, Hội đồng xét xử nhận định, ma túy là hiểm họa lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khỏe, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia; tuy các bị cáo đều là người có nhân thân tốt, song với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, cần phải áp dụng hình phạt cách ly ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo dục, cải tạo. Vì vậy, Hội đồng xét xử tuyên bố Mùa A Vàng, Hờ A Páo phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Áp dụng điểm h Khoản 2 Điều 251; điểm s Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, Tòa tuyên phạt Mùa A Vàng và Hờ A Páo, mỗi bị cáo cùng phải nhận mức án là 7 năm, 6 tháng tù. Đây là cái giá phải trả cho ảo mộng làm giàu từ thuốc phiện.

 Vũ Đồng

Tags xã La Pán Tẩn huyện Mù Cang Chải ma túy thuốc phiện Tòa án nhân dân

Các tin khác
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái thi hành lệnh khám xét trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Phát.

Ngày 26/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công tỉnh Yên Bái đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản" và "Cố ý làm lộ bí mật công tác" xảy ra tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Phát, Chi nhánh Yên Bái; chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố 10 bị can về hai tội danh trên.

Nguyễn Thành Nguyễn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nguyễn Thành Nguyễn (32 tuổi, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6602D tại Đồng Tháp) và 5 người khác bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Ngày 25/10, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nguyễn (32 tuổi), Trần Thị Ngọc Dung (53 tuổi), Lê Minh Nhí (27 tuổi), Trần Thanh Nhã (49 tuổi), Kim Thị Huỳnh Duy (23 tuổi) và Trần Lập Nghĩa (47 tuổi) về tội nhận hối lộ.

Cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. (Ảnh Lê Phiên)

Những năm gần đây, tình hình tội phạm về môi trường ngày càng diễn biến phức tạp, tinh vi hơn. Đặc biệt, kể từ khi Yên Bái xác định mục tiêu phát triển xanh, hài hòa, bản sắc, mỗi chiến sĩ cảnh sát môi trường, Công an tỉnh càng ý thức hơn về trách nhiệm của mình, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đối tượng bị tạm giữ.

Ngày 25-10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Hồng Dương (sinh năm 1995; ở huyện Nghĩa Hưng, Nam Định), Hoàng Văn Khánh (sinh năm 2000; ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Ngô Văn Đại (sinh năm 1995; ở huyện Trực Ninh, Nam Định), Phạm Xuân Đức (sinh năm 2002; ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Nguyễn Thị Lới (sinh năm 2000; ở huyện Kim Động, Hưng Yên) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục