Y Quynh Bdap, kẻ đứng sau vụ khủng bố Đắk Lắk, sẽ bị dẫn độ về Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/10/2024 | 6:18:24 PM

Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận Y Quynh Bdap sẽ bị dẫn độ từ Thái Lan về Việt Nam, nhấn mạnh mọi đối tượng vi phạm pháp luật đều sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Y Quynh Bdap là đối tượng trực tiếp tuyển mộ, kích động, thực hiện vụ khủng bố 11-6-2023 - Ảnh chụp màn hình VTV
Y Quynh Bdap là đối tượng trực tiếp tuyển mộ, kích động, thực hiện vụ khủng bố 11-6-2023 - Ảnh chụp màn hình VTV


"Y Quynh Bdap là đối tượng trực tiếp tuyển mộ, kích động, thực hiện vụ khủng bố 11-6-2023 ở Đắk Lắk gây hậu quả nghiêm trọng. Đối tượng đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử và kết án 10 năm tù vì tội khủng bố", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ này chiều 17-10.

Trước đó, bà Hằng nhận được câu hỏi về quan điểm của Việt Nam khi tòa án Thái Lan quyết định dẫn độ Y Quynh Bdap về Việt Nam.

"Việc dẫn độ đối tượng Y Quynh Bdap về Việt Nam là phù hợp, nhằm bảo đảm mọi đối tượng phạm tội bị xử lý theo pháp luật. Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng Thái Lan để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật hai nước", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin thêm.

Quá trình điều tra cho thấy rạng sáng 11-6-2023, gần 100 người bịt mặt mang theo nhiều vũ khí chia làm 2 tốp tấn công trụ sở UBND hai xã ở Đắk Lắk làm 4 công an tử vong và làm bị thương 2 công an khác.

Trên đường di chuyển, nhóm này còn tấn công làm 2 lãnh đạo UBND xã Ea Ktur, Ea Tiêu và 3 người dân tử vong. Nhóm này còn bắt 3 con tin trên đường bỏ trốn (cả 3 con tin sau đó được giải cứu).

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác định do khó khăn, kém hiểu biết nên một số nhóm người bị nhóm lưu vong ở nước ngoài như Y Mút Mlô, Y Cik Niê, Y Niên Êya, Y Bút Êban, Y Chanh Bya, Y Sol Niê… lôi kéo tham gia vào việc tuyên truyền, kích động người dân.

Nhóm ở trong nước thực hiện việc lôi kéo, đe dọa, uy hiếp nhiều người dân để thành lập cái gọi là "nhóm lính Đềga" để thực hiện tham gia khủng bố.

Quá trình điều tra, tất cả những bị can bị bắt, bị khởi tố đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Những người bị bắt thừa nhận do cuộc sống khó khăn, kém hiểu biết, bị đe dọa nên mới tham gia vào vụ khủng bố ở huyện Cư Kuin. Những người trót tham gia vào vụ án này xin được Nhà nước khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 20-1-2024, hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự khủng bố tại Đắk Lắk đã tuyên án đối với 100 bị cáo về các tội danh: khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khủng bố, tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm xảy ra tại huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk).

(Theo TTO)

Các tin khác
Bị cáo Trương Mỹ Lan nhận án chung thân trong vụ án thứ hai.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức hình phạt chung là chung thân cho ba tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Đối tượng N.N.

Đối tượng N.N. đã mua bán hơn 800.000 dữ liệu cá nhân của hơn 60.000 người dân tại Tuyên Quang và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao đã phát hiện nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động tư pháp và thụ lý, điều tra 105 vụ/204 bị can; trong đó có 74 vụ/138 bị can mới thụ lý, khởi tố.

Các tổ bảo vệ ANTT cơ sở huyện Trạm Tấu tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng.

Vừa qua, UBND huyện Trạm Tấu tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục