Công an Vĩnh Phúc cảnh báo thủ đoạn tống tiền người có địa vị xã hội

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/2/2025 | 2:38:15 PM

Đối tượng xấu sử dụng sim số điện thoại rác, tài khoản mạng xã hội nhắn tin đến số điện thoại, gửi email đến tài khoản cá nhân của một số lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đe dọa viết đơn thư, tung hình ảnh nhạy cảm (do các đối tượng cắt ghép) nhằm tống tiền, tạo dư luận xấu trong nội bộ.

Tin nhắn kèm theo ảnh, clip cắt ghép khuôn mặt vào hình ảnh nhạy cảm để đe dọa tống tiền. Ảnh minh họa
Tin nhắn kèm theo ảnh, clip cắt ghép khuôn mặt vào hình ảnh nhạy cảm để đe dọa tống tiền. Ảnh minh họa

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản gửi các sở ngành trên địa bàn tỉnh thông báo thủ đoạn đe dọa tống tiền bằng hình ảnh và video nhạy cảm, giả danh cơ quan pháp luật.

Theo đó thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra một số vụ việc do đối tượng xấu sử dụng không gian mạng và công nghệ cao để đe dọa, tống tiền những người có điều kiện kinh tế, địa vị trong xã hội và cán bộ cơ quan nhà nước.

Cụ thể các thủ đoạn chủ yếu là sử dụng công nghệ cắt ghép khuôn mặt của nạn nhân vào các hình ảnh, video chứa nội dung nhạy cảm; làm quen trên mạng xã hội, tán tỉnh, tương tác tin nhắn các nội dung nhạy cảm (chat sex) với nạn nhân rồi lén lút quay, chụp hình ảnh nhạy cảm của họ để tống tiền; giả danh cơ quan công an, Viện kiểm sát đang điều tra các vụ án có liên quan đến giao dịch số tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân, yêu cầu nạn nhân lập tài khoản ngân hàng mới để rút tiền, chiếm đoạt...

Bằng các thủ đoạn đó, đối tượng xấu đã sử dụng sim số điện thoại rác, tài khoản mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram ảo để tương tác, nhắn tin đến số điện thoại, gửi email đến tài khoản cá nhân của một số lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đe dọa viết đơn thư, tung hình ảnh nhạy cảm (do các đối tượng cắt ghép) nhằm tống tiền, tạo dư luận xấu trong nội bộ. "Có trường hợp nạn nhân do lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, công việc đã âm thầm chuyển tiền cho các đối tượng xấu và bị chiếm đoạt mà không thông báo cho công an", công an thông tin.

Để kịp thời làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi phạm pháp luật nêu trên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng nói chung và thủ đoạn đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh, video, tin nhắn nhạy cảm,... để nâng cao cảnh giác và ý thức tự bảo vệ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người thân trong gia đình và nhân dân trên địa bàn.

Cơ quan công an hướng dẫn người dân khi nhận được tin nhắn, hình ảnh, video có chứa nội dung xấu độc, không đúng sự thật và đe dọa theo phương thức, thủ đoạn nêu trên, cần thực hiện ngay một số biện pháp: Không xóa, không phát tán tin nhắn, video, hình ảnh nhận được, không chuyển tiền, không làm theo chỉ dẫn, yêu cầu của đối tượng.

Cùng với đó cần nhanh chóng lưu, chụp lại hình ảnh, nội dung tin nhắn, số điện thoại (nếu có) của đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo, đe dọa, tống tiền... và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Phúc (0692.621.236) để được hướng dẫn và phối hợp với Cơ quan Công an điều tra, xử lý hành vi vi phạm của các đối tượng.

Cơ quan công an cũng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với cơ sở, đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn và cá nhân có hành vi mua bán, sử dụng sim số điện thoại rác để thực hiện các hành vi đe dọa, tống tiền, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo quy định...

(Theo TPO)

Các tin khác
Hai đối tượng đang thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng bằng hình thức “live” đá tại huyện Lục Yên bị lực lượng Công an bắt giữ.

Đánh giá của Công an tỉnh năm 2024, trên địa bàn tỉnh không có tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội.

Con dấu của Đại học Bách khoa Hà Nội và chữ ký của lãnh đạo nhà trường bị giả mạo (trái) và văn bản mạo danh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) và chữ ký của hiệu trưởng nhà trường.

Xuất hiện các văn bản mạo danh trường đại học trên mạng xã hội, kêu gọi tham gia chương trình trao đổi sinh viên ở nước ngoài.

Công an xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải tuyên truyền, phổ biến pháp luật với người dân.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, tình hình an ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái được giữ vững, không xảy ra các vụ việc phức tạp. Công tác bảo vệ mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, cùng các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân diễn ra an toàn tuyệt đối.

Các lực lượng chức năng lấy lời khai của những người liên quan.

Trong thư khen, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng đề nghị mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm tài sản của hơn 13.000 người dân trên cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục