Thứ bảy, 20/4/2024     English     Truyền hình     Infographics     Báo in

Pháp luật

Đối tượng Nguyễn Lâm Tùng tại cơ quan công an
Thứ năm, 14/10/2021 | 4:29:22 PM

YênBái - Vào hồi 17h 50’ ngày 13/10/2021, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã phát hiện, bắt giữ được đối tượng Nguyễn Lâm Tùng, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Đây là đối tượng đã thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản ngày 11/10/2021 tại xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Vụ nổ khiến 2 người tử vong. Ảnh minh họa
Thứ năm, 14/10/2021 | 10:34:51 AM

YênBái - Theo một số nguồn tin, vụ nổ trên địa bàn huyện Mù Cang Chải khiến 2 người tử vong xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 nạn nhân.

Phát hiện đường dây sang chiết gas trái phép.
Thứ năm, 14/10/2021 | 7:49:06 AM

Ngày 13/10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa phát hiện vụ việc có dấu hiệu của hành vi sản xuất, buôn bán hành giả, vi phạm sở hữu công nghiệp liên quan đến sang chiết gas trái phép.

Bị can Lan đăng lên Facebook cá nhân ảnh mặc cảnh phục, đeo hàm đại tá công an - Ảnh: Công an cung cấp.
Thứ năm, 14/10/2021 | 7:48:52 AM

Giả làm đại tá công an, khoe mình là đại gia, Mai Thị Lan đã vay 1 của cặp vợ chồng hơn 1 tỉ đồng và không có khả năng chi trả.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Chấn - nơi 3 cán bộ bị khởi tố.
Thứ tư, 13/10/2021 | 1:46:59 PM

YênBái - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với 3 cán bộ bị khởi tố vì tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hiện trường nhà nạn nhân Phạm Đức T.
Thứ tư, 13/10/2021 | 9:10:20 AM

YênBái - Tối ngày 12/10, người dân phát hiện một người đàn ông ở xã Hán Đà (huyện Yên Bình) trong tình trạng đã tử vong và bị cắt mất “của quý” tại nhà riêng.

Giấy xét nghiệm COVID-19 giả thu được từ văn phòng Công ty TNHH thiết kế in ấn quảng cáo Thiên Nhân (Bắc Ninh).
Thứ ba, 12/10/2021 | 7:43:28 AM

Hiện nay, theo quy định tại nhiều địa phương, người từ vùng dịch đến phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 do cơ sở y tế, bệnh viện cấp. Lợi dụng điều này một số đối tượng đã cố tình làm giả các giấy tờ để bán cho những người có nhu cầu.

Cán bộ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an làm việc với đối tượng đưa tin bịa đặt, xuyên tạc tại cơ quan công an.
Thứ ba, 12/10/2021 | 7:42:01 AM

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, chỉ riêng trong đợt dịch thứ 4 đến nay, lực lượng công an nhân dân đã huy động hơn 100.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia ở hầu hết các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Chiều 11-10 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác công an trong phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn từ thiện nghệ sĩ Hoài Linh trao 1,5 tỷ đồng cho bà con huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Hình ảnh Hoài Linh diễn hài ở nhà hát Bến Thành (TP.HCM) tháng 1/2020.
Thứ hai, 11/10/2021 | 3:10:18 PM

Sau khi nhận 1,5 tỷ đồng của đoàn từ thiện nghệ sĩ Hoài Linh, huyện Triệu Phong phân bổ về các địa phương, trao cho 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng lũ lụt cuối năm 2020.

Nhiều trang fanpage mạo danh Bộ GD-ĐT.
Thứ hai, 11/10/2021 | 7:36:53 AM

Bộ Giáo dục- Đào tạo (GD-ĐT) cho biết đã báo cáo với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý các trường hợp mạo danh fanpage Bộ GD-ĐT đăng thông tin sai sự thật.

Các đối tượng xấu thường đánh cắp thông tin cá nhân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân (ảnh minh họa).
Thứ hai, 11/10/2021 | 7:35:54 AM

YênBái - Bà Trịnh Thị P ở thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái chia sẻ: "Vừa qua, tôi bị tài khoản facebook của chính con gái mình ở thành phố Hà Nội hỏi vay 2 triệu đồng và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Sau đó, tôi thấy không yên tâm và gọi điện cho con thì được biết tài khoản facebook của con gái mình đã bị người khác đánh cắp đang thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam Lê Thị Hồng
Chủ nhật, 10/10/2021 | 8:54:11 AM

Công an vừa bắt tạm giam Lê Thị Hồng, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Nam Nhân để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 8,3 tỷ đồng và trốn thuế.

Hình ảnh liên quan đến vụ clip ghi âm bị cắt ghép đăng trên mạng xã hội
Thứ bảy, 9/10/2021 | 2:12:27 PM

Sáng nay 9/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” xảy ra tại tỉnh An Giang.

Ảnh minh họa
Thứ sáu, 8/10/2021 | 10:57:10 AM

YênBái - Mới đây, Tòa án nhân dân huyện Văn Chấn đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Hoàng Văn Tỉnh và Hoàng Minh Tiếp trú tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn về hành vi bóc trộm vỏ quế tại nhiều nơi trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Chiến Thắng đã bị khởi tố điều tra trong 3 vụ án liên quan đến các dự án “đất vàng” tại TP Nha Trang
Thứ sáu, 8/10/2021 | 7:43:35 AM

Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tiếp tục bị khởi tố để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí”, liên quan dự án Nha Trang Golden Gate (số 28E Trần Phú, TP Nha Trang). Như vậy, đây là vụ án thứ 3 liên quan đến “đất vàng” mà ông Thắng bị cáo buộc có hành vi sai phạm.

Bị can Trần Ngọc Hà, Lâm Chí Quang, Vũ Từ Công và Nguyễn Mạnh Chung.
Thứ tư, 6/10/2021 | 2:23:05 PM

Cơ quan Cảnh sát điều tra - C03 (Bộ Công an) đã ban hành kết luận điều tra bổ sung lần hai vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM), Công ty Cổ phần Thương mại vận tải VEAM (VETRANCO) và một số doanh nghiệp liên quan.

Ảnh minh họa
Thứ tư, 6/10/2021 | 7:45:20 AM

YênBái - Thời gian gần đây, khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh thì nhu cầu tiêu dùng về các loại thực phẩm chức năng (TPCN) bảo vệ sức khỏe, tăng sức đề kháng cho con người ngày càng tăng. Việc quảng cáo rầm rộ TPCN khiến nhiều người tin rằng, TPCN chữa được "bách bệnh" nên đã không tiếc tiền mua, không cần tìm hiểu lợi ích, tác dụng như thế nào.

Thứ tư, 6/10/2021 | 7:30:35 AM

YênBái - Công an tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với Nguyễn T.A, sinh năm 1990, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái về hành vi 'Đăng tải nội dung thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật.

Thứ tư, 6/10/2021 | 7:30:29 AM

Công an tỉnh An Giang đã xác định file ghi âm này đã bị cắt ghép và nội dung bình luận của trang Facebook “Hoàng Dũng” là bịa đặt, mục đích cố ý gây chia rẽ nội bộ lãnh đạo tỉnh An Giang.

Thứ ba, 5/10/2021 | 2:07:06 PM

Thời gian gần đây đã có nhiều người tiêu dùng bị các đối tượng giả mạo tin nhắn thương hiệu (SMS brand name) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Minh Thành và siêu xe G63 tại cơ quan công an.
Thứ ba, 5/10/2021 | 9:38:42 AM

Bỏ học đại học giữa chừng, không có chuyên môn công nghệ thông tin nhưng Nguyễn Minh Thành (SN 1989, Ba Đình, Hà Nội) tự tìm hiểu, đăng ký máy chủ từ nước ngoài và điều hành đường dây đánh bạc 1.500 tỷ đồng ở Hà Nội.

Người dân cần nâng cao cảnh giác với các thông tin trên mạng xã hội để tránh bị đối tượng xấu lừa đảo.
Thứ ba, 5/10/2021 | 9:28:31 AM

Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lợi dụng việc người dân sử dụng nhiều ứng dụng trên không gian mạng, nhất là mạng xã hội Facebook, Zalo… để giao tiếp, học tập, mua sắm, nhiều đối tượng xấu đã gia tăng hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Loại tội phạm này tuy không mới nhưng người dân vẫn rất cần cảnh giác, tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng để tích cực phòng ngừa.

Bà Nguyễn Phương Hằng trong một buổi livestream trên mạng xã hội.
Thứ hai, 4/10/2021 | 2:52:06 PM

Công an TP.HCM vừa có công văn gửi một số đơn vị yêu cầu rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến tin báo, tố giác tội phạm về hoạt động từ thiện của một số nghệ sĩ.

Chân dung Nhâm Hoàng Khang.
Thứ hai, 4/10/2021 | 2:13:54 PM

Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã bắt giữ Nhâm Hoàng Khang (34 tuổi, lập trình viên) để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Năm người bị bắt giữ. Ảnh: Đắc Thành.
Chủ nhật, 3/10/2021 | 8:33:23 AM

Đoàn Thanh Tùng cùng bốn người từ Thanh Hoá vào thành phố Hội An vận hành đường dây cho vay với lãi suất từ 365% đến 730% năm.