Sôi nổi các hoạt động thể thao tại Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ 2 năm 2016

  • Cập nhật: Thứ bảy, 8/10/2016 | 3:17:41 PM

YênBái - YBĐT - Nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ 2 năm 2016, du khách được chứng kiến những giây phút hào hứng, sôi nổi, quyết liệt của những màn tranh tài đến từ các môn thể thao: bóng chuyền nam, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co và đua mảng  nhận được sự hưởng ứng, cổ vũ của hàng ngàn người dân và du khách thập phương.

So với năm 2015, giải thể thao năm nay có quy mô lớn hơn với 5 môn thi đấu, 307 vận động viên đến từ 25/27 xã thị trấn, trong đó môn đua mảng lần đầu tiên tổ chức đã thu hút rất đông khán giả cổ vũ.

Cũng như môn đua mảng, môn bóng chuyền nam thu hút được nhiều cổ động viên bởi những phá bóng bật cao đập đẹp mắt, môn bắn nỏ khiến khán giả nín thở, hồi hộp và sung sướng mỗi khi cung tên trúng vào điểm hồng tâm. Riêng môn bắn nỏ có 77 vận động viên, trong đó có 9 vận động viên  nữ.

Đến với giải thể thao của Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ 2 năm 2016, các vận động viên không đặt nặng thành tích mà họ đến đây chủ yếu để cùng được hòa mình vào không khí lễ hội, được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của các đội bạn.

Các hoạt động thể dục thể thao trong không khí lễ hội tạo khí thế tưng bừng, phấn khởi, góp phần duy trì, bảo tồn các môn thể thao truyền thống và hiện đại nhằm lựa chọn được những vận động có triển vọng, năng khiếu từ cơ sở bổ sung cho đội tuyển của huyện, của tỉnh. Đồng thời giới thiệu, quảng bá rộng rãi những nét văn hóa độc đáo mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Dao đỏ gắn với quá trình lịch sử phát triển của cây quế Văn Yên.

Một số hình ảnh hoạt động thể thao tại Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ 2 - năm 2016

Môn bắn nỏ có 77 vận động viên tham gia

Những pha tranh bóng quyết liệt ở môn bóng chuyền

Thi đấu đẩy gậy

Môn đua mảng lần đầu tiên tổ chức

Sôi nổi, hào hứng, quyết liệt ở môn kéo co.

YBĐT

Các tin khác
U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục