Phạm Lê Thảo Nguyên gây bất ngờ tại Giải cờ vua nữ vô địch thế giới 2017

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/2/2017 | 8:30:20 AM

Trong thế bất lợi ở lượt về, kỳ thủ nữ số 1 Việt Nam Phạm Lê Thảo Nguyên vẫn giành chiến thắng trước kỳ thủ người Gruzia Javakhishvili Lela để giành quyền vào vòng 2, giải cờ vua nữ vô địch thế giới 2017 tại Teheran (Iran).

Phạm Lê Thảo Nguyên có khởi đầu ấn tượng.
Phạm Lê Thảo Nguyên có khởi đầu ấn tượng.

Giải cờ vua nữ vô địch thế giới 2017 có 64 kỳ thủ tham dự. Đây là những kỳ thủ xuất sắc nhờ giành thành tích tốt tại các giải đấu lớn cũng như các vòng tuyển chọn khu vực trong thời gian qua.

Trong số này, Phạm Lê Thảo Nguyên giành chức vô địch khu vực 3.3a cho các kỳ thủ tại Đông Nam Á và một số nước Đông Á. Ngay tại vòng 1, Phạm Lê Thảo Nguyên (elo 2.351, xếp hạt giống thứ 47 căn cứ hệ số elo) phải đối đầu với kỳ thủ người Gruzia Javakhishvili Lela (elo 2.455, hạt giống số 18). Tại ván đấu đầu tiên, dù được đi trước song Phạm Lê Thảo Nguyên vẫn để đối thủ cầm hòa.

Đến ván 2 vào đêm 12-2 (giờ Việt Nam), trong thế bất lợi khi phải đi sau, Phạm Lê Thảo Nguyên đã tạo nên bất ngờ khi vượt qua đối thủ sau 74 nước đi. Nhờ chiến thắng ngoạn mục này, Phạm Lê Thảo Nguyên thắng chung cuộc 1,5-0,5 để vào vòng 2 gặp kỳ thủ người Nga Aleksandra Goryachkina (Nga).

Tại giải năm nay, kỳ thủ Hoàng Thanh Trang (mang cả quốc tịch Việt Nam lẫn Hungary) cũng dự giải. Sau 2 ván đấu chính của vòng 1, cô đều bị cầm hòa nên sẽ phải thi đấu các ván đấu phụ.

(Theo HNMO)

Các tin khác
U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Việt Nam thua ngược Uzbekistan 1-2 ở tứ kết giải châu Á.

Tuyển Việt Nam không thể gây bất ngờ khi thua ngược Uzbekistan 1-2 trong trận tứ kết giải futsal châu Á 2024 tối 24/4.

U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024.

Chỉ giành vị trí nhì bảng D, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu Đội tuyển U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024, diễn ra vào rạng sáng 27/4.

U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Uzbekistan ở đẳng cấp quá cao (Ảnh: VFF).

U23 Việt Nam đã thua đậm 0-3 trước U23 Uzbekistan ở lượt cuối cùng bảng D trên sân Khalifa (Qatar) tối 23/4. U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục