Khai mạc Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/3/2017 | 8:55:08 AM

Sáng 19-3, Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phát động "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" năm 2017 và tổ chức Giải Việt dã truyền thống tỉnh Thừa Thiên – Huế 2017 tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Khoảng 2.000 người dân và vận động viên chuyên nghiệp tham gia sự kiện này.

Khoảng 2.000 người tham gia chạy phong trào tại
Khoảng 2.000 người tham gia chạy phong trào tại "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" năm 2017, diễn ra ở A Lưới, Thừa Thiên - Huế, sáng 19-3-2017.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập ngành Thể dục thể thao và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27-3-1946_27-3-2017); 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931_ 26-3-2017) nhằm động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ cả nước, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các nội dung thi đấu ở Giải Việt dã gồm: Chạy phong trào (cự ly 1,4km), có khoảng 2.000 cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang và học sinh tham gia. Bên cạnh đó, 150 vận động viên đến từ các huyện, thị, TP Huế cùng các ban, ngành cũng góp mặt thi đấu đường chạy của nam dài 5km và nữ là 3km.

Theo ban tổ chức, "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" năm 2017 diễn ra trên phạm vi toàn quốc và dự kiến thu hút 7,2 triệu người tham gia.

Trong đó, ở miền Bắc, hoạt động này được tổ chức vào ngày 26-3 tại vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội). Ở miền Trung, tổ chức tại huyện A lưới (Thừa Thiên - Huế). Ở miền Nam, điểm cầu là phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 (TPHCM) diễn ra vào ngày 26-3.

Ngoài ra, tất cả các tỉnh, thành còn lại trong cả nước đều hưởng ứng và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể với nội dung, quy mô, và nhiều hình thức phong phú. Nhiều tỉnh, thành sẽ kết hợp tổ chức giải Việt dã truyền thống của địa phương.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Việt Nam thua ngược Uzbekistan 1-2 ở tứ kết giải châu Á.

Tuyển Việt Nam không thể gây bất ngờ khi thua ngược Uzbekistan 1-2 trong trận tứ kết giải futsal châu Á 2024 tối 24/4.

U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024.

Chỉ giành vị trí nhì bảng D, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu Đội tuyển U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024, diễn ra vào rạng sáng 27/4.

U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Uzbekistan ở đẳng cấp quá cao (Ảnh: VFF).

U23 Việt Nam đã thua đậm 0-3 trước U23 Uzbekistan ở lượt cuối cùng bảng D trên sân Khalifa (Qatar) tối 23/4. U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Fayzullaev sở hữu những pha đi bóng tốc độ, lắt léo và khả năng dứt điểm đa dạng

HLV Timir Kapadze của tuyển U23 Uzbekistan rất vui khi được đón những cầu thủ hàng đầu từ châu Âu gia nhập đội. Nhiều khả năng, ông sẽ sử dụng họ ở trận gặp Việt Nam để giúp số cầu thủ này hòa nhập nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục