FIFA cân nhắc giảm án, Messi quyết từ chối

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/4/2017 | 7:02:00 AM

Tình hình đội tuyển Argentina tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ đang trở nên rất khó khăn sau Messi từ chối đề nghị giảm án treo giò từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Messi tranh cãi và lăng mạ trọng tài ở trận đấu giữa Argentina và Chile.
Messi tranh cãi và lăng mạ trọng tài ở trận đấu giữa Argentina và Chile.

Ở trận đấu giữa Argentina và Chile hôm 24-3, Messi đã có hành vi lăng mạ trọng tài chính vì cho rằng ông này thường xuyên bỏ qua các tình huống phạm lỗi của cầu thủ đối phương. Vụ việc khiến tiền đạo 29 tuổi bị FIFA phạt 10.000 USD, cùng án cấm thi đấu 4 trận liên tiếp.

Trong bối cảnh thiếu vắng chân sút chủ lực, Argentina đã nhận thất bại cách biệt 2 bàn không gỡ trước Bolivia ở trận đấu diễn ra hôm 29-3. Trận thua này khiến đội bóng của HLV Edgardo Bauza rơi xuống vị trí thứ 5 trên Bảng xếp hạng và đối diện nguy cơ bị loại khỏi “bữa tiệc bóng đá” lớn nhất hành tinh. 

Trước tình hình không mấy khả quan, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đã lên kế hoạch kháng cáo vụ việc ở phiên điều trần tại Zurich (Thụy Sĩ) vào ngày 4-5. Các báo cáo cũng cho biết FIFA sẽ xem xét việc giảm án treo giò với Messi xuống còn 2 trận, với điều kiện tiền đạo đang khoác áo Barcelona phải có mặt tại buổi điều trần.

Tuy nhiên, thông tin mới nhất từ chính Chủ tịch AFA – Claudio Tapia cho biết, Messi hoàn toàn “không hứng thú” với đề nghị của FIFA và sẽ “không đưa ra lời xin lỗi”.

Như vậy, trong trường hợp không thay đổi quyết định, Messi chắc chắn sẽ không thể góp mặt tại 3 trận còn lại cùng Argentina theo như mức án ban đầu, gồm các trận đấu với Uruguay (31-8), Venezuela (4-9) và Peru (5-10).

(Theo HNMO)

Các tin khác
U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục