Philippines hủy đăng cai SEA Games 2019 vì khủng bố

  • Cập nhật: Thứ bảy, 22/7/2017 | 9:59:08 AM

Nước chủ nhà SEA Games 2019, Philippines đã chính thức xin rút không đăng cai vì lo ngại khủng bố và muốn dồn ngân sách tái thiết Marawi.

Philippines không thể đăng cai SEA Games 2019 như kế hoạch vì lo ngại khủng bố.
Philippines không thể đăng cai SEA Games 2019 như kế hoạch vì lo ngại khủng bố.

Mới đây, làng thể thao Đông Nam Á choáng váng trước tin Philippines trả lại quyền đăng cai SEA Games 2019. Chủ tịch Ủy ban thể thao Philippines William Ramirez cho biết: "Do tình hình phức tạp hiện nay tại đảo Mindanao cùng các vấn đề của chủ nghĩa khủng bố và tội ác, chúng tôi rất tiếc phải thông báo, Philippines sẽ không đăng cai SEA Games 2019 như kế hoạch".

Trên thực tế, quân đội Philippines đã phải gồng mình chống lực lượng khủng bố Maute trong thời gian vừa qua. Có thời điểm, lực lượng khủng bố đã đánh bật quân chính phủ và chiếm được một vài thành phố, thị trấn nhỏ. Do đó, Philippines sẽ khó đảm bảo được an ninh nếu SEA Games diễn ra.

Lần gần nhất Philippines đăng cai SEA Games là vào năm 2005. Khi đó, Philippines dẫn đầu bảng xếp hạng với 113 HCV. Nhiều khả năng ở SEA Games 2019 sắp tới, Thái Lan sẽ là nước thay Philippines đăng cai.

HLV Hữu Thắng tự tin trước trận gặp Hàn Quốc

Sau hai chiến thắng liên tiếp, U23 Việt Nam vươn lên ngôi đầu bảng, xếp trên cả U23 Hàn Quốc. Đội bóng xứ Kim chi đã bất ngờ bị U23 Đông Timor cầm hòa với tỉ số 0-0 và chỉ có thể giành 4 điểm sau 2 lượt trận.

HLV Hữu Thắng cho biết: "Tôi khá bất ngờ về kết quả trận U23 Hàn Quốc -Đông Timor. Trong trận đấu đó, Hàn Quốc đã dứt điểm không tốt. Tôi nghĩ điều này khiến cho trận đấu giữa Hàn Quốc và chúng tôi trở nên kịch tính hơn.

Các cầu thủ của chúng tôi đang có tâm lý thoải mái, chúng tôi sẽ chơi một trận đấu cống hiến trước Hàn Quốc với quyết tâm giành một vé vào Vòng chung kết U23 châu Á" - HLV Hữu Thắng cho biết. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 19h ngày 23/7.

(Theo VOV)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục