Vô địch Đông Nam Á, U15 Việt Nam nhận “thưởng nóng” 450 triệu đồng

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/7/2017 | 2:07:28 PM

Với thành tích vô địch Đông Nam Á, U15 Việt Nam đã được VFF, VPF và các nhà tài trợ "thưởng nóng" 450 triệu đồng trong ngày 24/7.

Chiếc cúp vô địch Đông Nam Á đầu tiên của bóng đá Việt Nam sau gần 1 thập kỷ chờ đợi.
Chiếc cúp vô địch Đông Nam Á đầu tiên của bóng đá Việt Nam sau gần 1 thập kỷ chờ đợi.

Sau gần 1 thập kỷ, bóng đá Việt Nam một lần nữa đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á. Lần gần nhất là ở kì AFF Cup 2008, khi đó ĐT Việt Nam đã vượt qua Thái Lan ở trận chung kết để lên ngôi. Mới đây, U15 Việt Nam tiếp tục đánh bại đối thủ Thái Lan để đăng quang chức vô địch U15 Đông Nam Á.

Để kịp thời động viên toàn đội, VFF đã tổ chức lễ mừng công đội tuyển U15 Việt Nam, sáng 24/7 tại Hà Nội. Ngoài mức thưởng 350 triệu của VFF, công ty VPF và các nhà tài trợ cũng "thưởng nóng" cho U15 Việt Nam số tiền 100 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ mừng công, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng: "Chúng ta thực sự xúc động, sau 9 năm bóng đá Việt Nam lại lên ngôi tại giải Đông Nam Á. Trong bóng đá, mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng mỗi một danh hiệu đều là dấu mốc quan trọng.

Danh hiệu này càng quan trọng hơn khi các cầu thủ trẻ của chúng ta đã thi đấu tự tin, không thua trận nào tại giải và sau đó là đăng quang ngôi vô địch một cách thuyết phục. Ở cấp độ lớn hơn, các đội tuyển của chúng ta đã từng tham dự World Cup, Vòng chung kết châu Á... nhưng chưa có đội nào đạt được thành tích này".

Đội trưởng U15 Việt Nam Lê Tiến Long lên tiếng cảm ơn người hâm mộ và Ban lãnh đạo: "Đạt được thành tích này thực sự rất xúc động với chúng em.

Xin được cảm ơn người hâm mộ, Ban lãnh đạo đã luôn lo lắng và giúp cho chúng em có được thể trạng tốt nhất để thi đấu. Đặc biệt là những đợt tập huấn quốc tế đã giúp chúng em tích lũy thêm kinh nghiệm và tự tin".

Trong khi đó, HLV trưởng Vũ Hồng Việt một lần nữa khen ngợi tinh thần thi đấu quả cảm, tự tin và quyết tâm chiến thắng của các học trò. Bên cạnh đó, ở đội tuyển U15 Việt Nam lần này, tính kỷ luật và đoàn kết cũng được đề cao. Tại giải năm nay, U15 Việt Nam đã toàn thắng ở vòng bảng, sau đó hạ gục U15 Australia 2-0 ở trận bán kết.

Đến trận chung kết với Thái Lan, thầy trò Vũ Hồng Việt hòa đội chủ nhà 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức. Sau đó, thủ môn Duy Dũng đã xuất sắc cản hai quả luân lưu để giúp U15 Việt Nam đăng quang.

(Theo VOV)

Các tin khác
Trọng tài Trần Thị Thanh (trái) trở thành trọng tài nữ cấp cao của AFC tiếp theo tại Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa có thư xác nhận Trọng tài Trần Thị Thanh chính thức trở thành trọng tài nữ cấp cao của AFC tiếp theo tại Việt Nam.

Hai tuyển thủ quốc gia Đình Bắc và Thái Sơn đều đủ tuổi dự VCK U23 châu Á 2024

Lực lượng với tuổi đời thấp giúp tuyển Việt Nam có tới 14 cầu thủ đủ tuổi dự giải U23 châu Á 2024, diễn ra vào tháng 4 tới.

Binh lính được triển khai gần Tháp Eiffel, ở Paris, ngày 25 tháng 3 năm 2024

Bộ Quân đội Pháp, ngày 28/3, tuyên bố nhiều quốc gia sẽ cử binh lính tới tăng cường an ninh cho Thế vận hội Olympic và Paralympic sắp diễn ra vào mùa hè này tại Paris trong bối cảnh nước này đang đứng trước nguy cơ bị tấn công.

Trợ lý HLV Nguyễn Việt Thắng (áo xanh)

Ngay sau khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Philippe Troussier, VFF đã gấp rút tìm kiếm HLV mới để tiếp tục gánh vác đội tuyển Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục