SEA Games 29: Đoàn Việt Nam thiếu đồ ăn và không hợp khẩu vị

  • Cập nhật: Thứ bảy, 19/8/2017 | 3:28:34 PM

Sáng 19/8, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã tới khách sạn Berjaya Times Squares, nơi đặt "đại bản doanh" của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29, để thăm hỏi và động viên các thành viên của đoàn Thể thao Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu.


Cùng đi với Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện còn có Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh. 

Báo cáo với Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, ông Trần Đức Phấn, trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 29, cho biết tính đến cuối ngày 18/8, đoàn Thể thao Việt Nam đã hội quân tại Malaysia với 429 vận động viên của 18 đội tuyển quốc gia.

Chỗ lưu trú được Ban tổ chức bố trí khá tốt, tuy nhiên đồ ăn chưa hợp khẩu vị và lượng đồ ăn được cung cấp còn ít, chưa đủ cho thành viên toàn đoàn. Một số đội tuyển khác gặp vấn đề về công tác di chuyển. 

Đoàn Thể thao Việt Nam đã phản ánh những vấn đề này với Ban tổ chức SEA Games 29 để kịp thời xử lý. Nhìn chung, tình hình tập luyện của các đội đã ổn định và sẵn sàng cho các cuộc tranh tài.


Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Trần Quý Quỳnh (phải) tặng hoa Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 Trần Đức Phấn. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo kế hoạch, tối 19/8, đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tham dự lễ khai mạc với khoảng 300 thành viên. Một số đội tuyển do phải chuẩn bị cho các cuộc thi đấu ngày 20/8 nên không tham dự buổi lễ này. 

Thăm hỏi và động viên tinh thần đoàn Thể thao Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh mục đích tham dự SEA Games 29 của đoàn Thể thao Việt Nam là nhằm "quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam và củng cố tình đoàn kết hữu nghị với các nước ASEAN”. 

Bộ trưởng kỳ vọng đoàn Thể thao Việt Nam sẽ đạt được kết quả tốt nhất ở SEA Games 29, tuy nhiên cũng nói thêm rằng: "Các vận động viên cần phải thả lỏng, không để bị áp lực làm căng thẳng tâm lý, như vậy mới có thể đạt được thành tích tốt. vận động viên đặt mục tiêu khi thi đấu là chuyện bình thường nhưng chớ nên để áp lực đè nặng. Các vận động viên cứ thi đấu hết mình, nhưng việc thắng thua còn do cả đối phương nữa, nên vận động viên chỉ cần thi đấu ngang sức mình hoặc vượt qua chính mình là đạt được mục tiêu." 

Tại cuộc gặp, Đại sứ Lê Quý Quỳnh nêu rõ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia sẽ "tạo điều kiện tốt nhất để các vận động viên thi đấu hiệu quả, đem lại vinh quang cho Tổ quốc."

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã cử một cán bộ chuyên trách hỗ trợ đoàn Thể thao Việt Nam, để sẵn sàng tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, đồng thời sẽ phối hợp với cộng đồng người Việt Nam ở nước sở tại lên kế hoạch cổ vũ cho các vận động viên Việt Nam trong quá trình thi đấu ở SEA Games 29.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục