Bị trọng tài xử ép, tuyển cầu mây Indonesia bỏ thi đấu!

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/8/2017 | 8:59:38 AM

Bất bình vì bị trọng tài người Singapore liên tục thổi phạt, HLV trưởng đội tuyển cầu mây nữ Indonesia đã yêu cầu toàn đội rời sân đấu, chấp nhận bị xử thua để phản đối.

Cầu mây nữ Indonesia bỏ thi đấu để phản đối trọng tài.
Cầu mây nữ Indonesia bỏ thi đấu để phản đối trọng tài.

Ở séc đấu đầu tiên trận bán kết cầu mây nữ, tuyển Malaysia đã giành chiến thắng sát nút 22-20. Bước vào séc thứ hai, Indonesia thi đấu khởi sắc và dẫn đội chủ nhà tỉ số khá cách biệt 16-10.

Khi thực hiện cú phát bóng, trọng tài Mohd Radhi Che Mei đã phạt đội Indonesia vì thực hiện sai. Ngay lập tức HLV Asry Syam xông ra phản đối quyết định của trọng tài đồng thời kéo các học trò rời sân, bất chấp sự can ngăn của ban tổ chức giải.

Với việc tự ý bỏ thi đấu, Indonesia bị xử thua 0-2. Trả lời phỏng vấn báo chí sau trận đấu, HLV phó Abdul Gani bực bội cho rằng trọng tài đã thiên vị trắng trợn cho đội chủ nhà bằng việc liên tục thổi phạt đội nữ Indonesia. "Khi đấu với Thái Lan, các học trò của tôi cũng giao bóng như vậy nhưng không hề bị thổi phạt. Rõ ràng trọng tài đang cố tình đem về lợi thế cho chủ nhà”.

HLV đội nữ cầu mây Malaysia - Md Fikri Md Noor tỏ ra bình thản và cho biết toàn đội đã sẵn sàng tâm lý so tài cạnh tranh huy chương Vàng với Thái Lan. Tuy nhiên, ở cuộc đụng độ với người Thái, Malaysia đã bại trận và chỉ đoạt HCB. Còn Indonesia và Philippines đoạt HCĐ.
 
(Theo VnMedia)

Các tin khác
U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục