Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường thua sốc nội dung 50m súng ngắn

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/8/2017 | 1:57:50 PM

Dù có thứ hạng cao ở vòng loại nhưng bước vào lượt chung kết, 2 xạ thủ của chúng ta đã thua sốc ngay sau lượt bắn đầu tiên.

Điểm thấp, Xuân Vinh và Quốc Cường bị loại.
Điểm thấp, Xuân Vinh và Quốc Cường bị loại.

Nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam rất được chú ý trong trận chung kết ngày 22-8 ở SEA Games 29-2017 vì chúng ta có Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường tham dự.

Kết thúc vòng loại, xạ thủ Trần Quốc Cường đứng đầu còn Hoàng Xuân Vinh ở vị trí thứ nhì nên giành 2 suất dự chung kết. Đáng tiếc, trong chung kết bài bắn, trong 2 lượt bắn đầu tiên, Hoàng Xuân Vinh chỉ đạt tổng 104,6 điểm còn Trần Quốc Cường có 104,7 điểm. Kết quả trên thấp nhất nên cả 2 xạ thủ của Việt Nam phải dừng lại.

Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường thua sốc tại 50m súng ngắn bắn chậm ảnh 1       Hoàng Xuân Vinh thẫn thờ sau khi bị loại khỏi lượt thi đấu chung kết 50m súng bắn chậm

Thể thức thi đấu chung kết nội dung được diễn ra như ở Olympic. Theo đó, 8 xạ thủ ở chung kết sẽ bắn một lượt với 2 loạt trong số đạn quy định. Kết thúc 2 loạt đầu, 2 xạ thủ thấp điểm nhất bị loại. Cuộc đấu cứ tiếp tục như vậy để loại thêm những người tiếp (2 xạ thủ/lượt) cho tới khi cuộc tranh tài chỉ còn 2 xạ thủ cuối cùng tranh nhất, nhì.

Đây là kết quả chúng ta không nghĩ tới bởi Xuân Vinh từng đoạt Huy chương bạc tại Olympic 2016 cũng như từng giành chức vô địch ở SEA Games 28-2015 nội dung trên. Trong khi đó, xạ thủ Trần Quốc Cường cũng là xạ thủ có chuyên môn tốt và từng dự Olympic 2016.

Như vậy, bắn súng Việt Nam thua ngay trong nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam mà chúng ta đã tin tưởng phải có Huy chương vàng.
 
(Theo SGGP)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục