Lễ khai mạc ASEAN Para Games 2017 đầy công phu và ấn tượng

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/9/2017 | 7:40:54 AM

Tối 17/9, lễ khai mạc Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á dành cho người khuyết tật (ASEAN Para Games) lần thứ 9 đã diễn ra tại Sân vận động quốc gia Bukit Jalil, thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia).

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, so với lễ khai mạc SEA Games lần thứ 29 cũng được tổ chức tại Malaysia cách đây không lâu, lễ khai mạc sự kiện thể thao lớn nhất khu vực dành cho người khuyết tật lần này đã gây ấn tượng không kém.

Sau phần diễu hành của các đoàn, các vận động viên cùng khán giả nước chủ nhà đã được chứng kiến một bữa tiệc mãn nhãn với sự kết hợp sống động giữa âm thanh và ánh sáng.

Từng chi tiết nhỏ trong nội dung buổi lễ đều được chú trọng. Điều này cho thấy sự đầu tư công phu của Malaysia cũng như sự quan tâm và khích lệ của chủ nhà dành cho ngày hội của những người có số phận không may mắn trong khu vực.

Đặc biệt, lễ khai mạc lần này đã thu hút một số lượng đông đảo khán giả nước chủ nhà tham dự.

Các khán đài của sân vận động có sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi không còn nhiều chỗ trống.

Người dân Malaysia thể hiện thái đội hào hứng không kém so với ngày khai mạc SEA Games. Một khán giả có tên là Ahmad Maludih cho biết, Para Games là ngày hội của những người dũng cảm, biết vượt lên số phận, do đó họ xứng đáng được mọi người quan tâm và cổ vũ.

Còn cô gái có tên là Jenny Chen thì cho rằng, các vận động viên khuyết tật không chỉ mang đến tinh thần yêu thể thao, mà còn là một nguồn khích lệ lớn lao cho cả những người lành lặn như cô.

Phát biểu tại buổi lễ, có sự tham dự của Thủ tướng nước chủ nhà Najib Razak, Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi và nhiều quan chức cao cấp Chính phủ Malaysia, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia ông Khairy nhấn mạnh, Para Games không chỉ đơn thuần là một cuộc thi đấu thể thao, mà đây còn là sự tôn vinh ý chí của con người và là sự thể hiện của tinh thần nhân văn nhân ái.

Theo Trưởng ban tổ chức Para Games lần thứ 9, đối với các vận động viên khuyết tật tham dự đại hội, những khiếm khuyết về cơ thể không thể cản trở mơ ước và hoài bão cống hiến của họ. Họ không coi những khiếm khuyết này là trở ngại, trái lại, họ coi đây là cơ hội để họ thể hiện được ý chí và quyết tâm sắt đá vượt lên số phận của mình. Họ xứng đáng là những tấm gương cho thấy rằng, "không có điều gì là không thể.”

Lễ khai mạc Para Games diễn ra trong khoảng 2 giờ đồng hồ, chính thức mở màn cho 1 tuần thi đấu sôi động từ ngày 18-23/9.

Trong buổi sáng cùng ngày, bộ môn bóng bàn đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Thương mại và Hội nghị quốc tế Malaysia (MITEC).

Đoàn vận động viên Việt Nam đã giành thắng lợi ở nội dung đồng đội nam hạng thương tật TT8 trước Thái Lan với tỷ số 3-1 và trước Malaysia với tỷ số 3-0, trong khi các vận động viên hạng TT4 của chúng ta thất bại trước Thái Lan cùng ở nội dung đồng đội nam với tỷ số 0-3.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Các thành viên trong ban cán sự U23 Việt Nam.

“Ban cán sự” của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2024 đã được xác định với tấm băng đội trưởng được trao cho thủ môn Quan Văn Chuẩn.

Trọng tài Kabirov đã 2 lần đuổi cầu thủ Indonesia

U23 Indonesia vừa nhận trận thua 0-2 trong ngày ra quân, bên cạnh đó là 2 thẻ đỏ. HLV Shin Tae-yong rất bất bình với những quyết định của trọng tài.

Dù được thi đấu hơn người trước U23 Jordan nhưng U23 Australia không thể tận dụng lợi thế và bị đối thủ cầm chân với tỷ số 0-0 ở trận khai mạc Giải U23 châu Á tối nay (15/4)

Các đại biểu cắt băng khánh thành

Ngày 15/4, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Thành đoàn Yên Bái và Tổng công ty SABECO đã tổ chức khánh thành sân thể thao cộng đồng và khai mạc Giải bóng đá thanh niên năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục