Cúp Chiến thắng 2017 tôn vinh vận động viên Bùi Thị Thu Thảo, Lê Thanh Tùng

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/1/2018 | 7:25:49 AM

2 hạng mục đáng chú ý nhất tại lễ trao giải thưởng Cúp Chiến thắng năm 2017 vào tối 16-1-2018 tại Hà Nội là vận động viên (VĐV) nam, nữ xuất sắc nhất năm đã thuộc về Lê Thanh Tùng (nam, TP Hồ Chí Minh) và Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh, Hà Nội).

VĐV Bùi Thị Thu Thảo nhận danh hiệu “VĐV nữ xuất sắc nhất năm 2017”
VĐV Bùi Thị Thu Thảo nhận danh hiệu “VĐV nữ xuất sắc nhất năm 2017”

Tại hạng mục "VĐV nữ xuất sắc nhất năm”, vào vòng xét chọn cuối là VĐV Hà Nội Bùi Thị Thu Thảo (nội dung nhảy xa, môn điền kinh), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội, Quân đội) và Nguyễn Thị Huyền (điền kinh, Nam Định). Cuối cùng, VĐV Bùi Thị Thu Thảo đã được trao giải.

Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho VĐV nhảy xa đang đầu quân cho thể thao Hà Nội khi cô giành 3 HCV Châu Á, 1 HCV SEA Games 29 với thành tích chạm mức giành HCV ASIAD. Trong phát biểu nhận giải, Bùi Thị Thu Thảo đã khẳng định quyết tâm sẽ không bỏ lỡ cơ hội giành HCV tại ASIAD 2018. 

Trong khi đó, danh hiệu VĐV nam xuất sắc nhất năm 2017 là cuộc đua giữa Thạch Kim Tuấn (cử tạ, TP Hồ Chí Minh), Trịnh Văn Vinh (cử tạ, Công an nhân dân) và Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ, TP Hồ Chí Minh). Cuối cùng, Lê Thanh Tùng đã được xướng tên ở vị trí của người giành chiến thắng hạng mục VĐV nam xuất sắc nhất năm 2017.

Tại buổi lễ, Giải thưởng "Thành tựu trọn đời” đã được trao cho ông Hoàng Vĩnh Giang – Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Thể dục Thể thao (nay là Sở Văn hóa – Thể thao) Hà Nội.

Các danh hiệu khác được trao tại Cúp Chiến thắng 2017 gồm: Huấn luyện viên xuất sắc nhất – ông Mai Đức Chung (Huấn luyện viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam); VĐV trẻ xuất sắc nhất: Nguyễn Hữu Kim Sơn (bơi lội, An Giang); VĐV được yêu thích nhất: Phạm Trần Gia Phúc (cờ vua, TP Hồ Chí Minh).

Đội tuyển xuất sắc nhất: Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia; Hình ảnh ấn tượng nhất: VĐV Nguyễn Thị Oanh dìu VĐV Phạm Thị Huệ sau khi cán đích tại cuộc thi 5.000m ở SEA Games 29 năm 2017 thay vì ăn mừng ngay chức vô địch; Thành tích thể thao đột phá: Đội tuyển bóng bàn nam quốc gia và đội chạy tiếp sức 4x100m nữ cùng giành ngôi vô địch tại SEA Games 29; VĐV thể thao khuyết tật xuất sắc nhất năm: Lê Văn Công (cử tạ, TP Hồ Chí Minh).

Giải thưởng Cúp Chiến thắng do Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao và Công ty cổ phần Thể thao 24h tổ chức.
 
(Theo HNMO)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục