“Vận may năm Tuất” sẽ giúp Brazil vô địch World Cup 2018?

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/2/2018 | 11:05:03 AM

Có một “quy luật” khá thú vị rằng những lần World Cup được tổ chức vào năm Tuất, nhà vô địch luôn là ĐT Italia hoặc ĐT Brazil.


ĐT Brazil đang sở hữu đội hình cực mạnh với hàng loạt ngôi sao.
ĐT Brazil đang sở hữu đội hình cực mạnh với hàng loạt ngôi sao.

Có một "quy luật” khá thú vị rằng những lần World Cup được tổ chức vào năm Tuất, nhà vô địch luôn là ĐT Italia hoặc ĐT Brazil. Cụ thể, ĐT Italia đã nâng cao cúp vàng ở World Cup 1934 (Giáp Tuất), World Cup 1982 (Nhâm Tuất), World Cup 2006 (Bính Tuất), còn ĐT Brazil lên đỉnh thế giới tại World Cup 1958 (Mậu Tuất), World Cup 1970 (Canh Tuất), World Cup 1994 (Giáp Tuất).

Ở World Cup 2018, ĐT Italia đã thất bại trong việc giành vé tới Nga. Phải chăng "vận may năm Tuất” sẽ lại mỉm cười với ĐT Brazil ở kỳ World Cup lần này?

Dù tin hay không tin vào quy luật của sự may mắn, tất cả đều phải thừa nhận ĐT Brazil thực sự là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2018. Bởi cách Neymar cùng các đồng đội chinh phục vòng loại khu vực Nam Mỹ quá đỗi ấn tượng, với 12 chiến thắng, 5 trận hòa, chỉ nhận đúng 1 thất bại và dẫn đầu với khoảng cách 10 điểm so với phần còn lại.

Kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup 2018 cũng rất thuận lợi với Brazil, khi họ chỉ nằm cùng những đối thủ bị đánh giá thấp hơn gồm Serbia, Thụy Sĩ và Costa Rica. Cơ hội để thầy trò HLV Tite ghi tên vào vòng loại trực tiếp với ngôi nhất bảng E là cực kỳ sáng sủa.

Bản thân HLV Tite cũng tự tin tuyên bố: "ĐT Brazil là ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2018. Tuy nhiên, nhiều đội tuyển mạnh khác cũng có tham vọng giành danh hiệu. Chúng tôi cần cải thiện chiến thuật và chuẩn bị thể lực để tới World Cup 2018 với phong độ tốt nhất”.

van may nam tuat se giup brazil vo dich world cup 2018 hinh 2

HLV Tite, người đã biến ĐT Brazil thành ĐTQG hàng đầu thế giới. 

Dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Tite, ĐT Brazil giờ đây là một tập thể đầy tài năng, đoàn kết và đầy khát khao. Sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, cũng như chiều sâu đội hình của Selecao đều được đánh giá cao. Minh chứng là ở Vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, Brazil chính là đội ghi nhiều bàn thắng nhất (41 bàn) và để thủng lưới ít nhất (11 bàn).

Các ngôi sao xứ sở Samba cũng đang thể hiện phong độ rất ấn tượng ở cấp CLB. Neymar, Dani Alves, Thiago Silva giúp PSG "độc chiếm” ngôi đầu Ligue 1, Ederson, Fernandinho và Gabriel Jesus cùng Man City thống trị đường đua Premier League, Paulinho và Philippe Coutinho 99% vô địch La Liga trong màu áo Barca hay Douglas Costa đang cạnh tranh Scudetto tại Juventus.

Nói không ngoa, ĐT Brazil giờ đây có đủ 2 ngôi sao ở cùng một vị trí. Giả sử Neymar bất ngờ chấn thương như ở World Cup 2014, ĐT Brazil có thể vẫn tìm được người thay thế xứng đáng khi vẫn còn đó những Philippe Coutinho, Willian, Douglas Costa hay Roberto Firmino sẵn sàng tỏa sáng.

Và nếu vô địch trên đất Nga mùa Hè này, ĐT Brazil không chỉ chứng tỏ "vận may năm Tuất” là đúng mà còn trở thành đội bóng Nam Mỹ đầu tiên lên ngôi vô địch World Cup tại châu Âu.
(Theo VOV)

Các tin khác
U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục