Hàn - Triều có thể đồng đăng cai Đại hội Thể thao mùa Đông châu Á 2021

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/2/2018 | 2:21:57 PM

Ông Chang Ung, thành viên duy nhất của Triều Tiên tại Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), cho biết, nước này và Hàn Quốc có thể cùng nhau tổ chức Đại hội Thể thao mùa Đông châu Á 2021.

Dẫn lời ông Chang, Yonhap cho biết, hai quốc gia láng giềng có thể đồng đăng cai sự kiện thể thao châu lục diễn ra vào năm 2021 và khu nghỉ dưỡng Masikryong có thể được chọn làm địa điểm tổ chức.

Đề nghị kể trên được đưa ra trong bối cảnh Triền Tiên và Hàn Quốc đang tạm gác lại những căng thẳng trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa Đông 2018. Đây đồng thời cũng là ý kiến từng được Thống đốc Choi Moon-soon của tỉnh Gangwon (nơi tổ chức Thế vận hội mùa Đông 2018) đưa ra tại buổi họp báo ngày 20-2.

"Chúng tôi đang xem xét ý tưởng Hàn Quốc và Triều Tiên cùng tổ chức Đại hội Thể thao mùa Đông châu Á 2021 nhằm tận dụng cơ sở vật chất phục vụ Thế vận hội mùa Đông 2018, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh trao đổi và hợp tác giữa hai bên”, Thống đốc Choi thông tin tại họp báo.

Theo The Guardian, thông tin về thành phố đăng cai Đại hội Thể thao mùa Đông Châu Á 2021 sẽ được công bố trong năm 2018. Trong trường hợp được chấp thuận, Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tiếp tục có cơ hội cải thiện quan hệ thông qua một sự kiện thể thao tầm vóc châu lục.
 
(Theo HNMO)

Các tin khác
U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục