Đội tuyển Việt Nam đang áp sát Top 100 thế giới

  • Cập nhật: Chủ nhật, 15/4/2018 | 9:42:44 AM

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết: Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng FIFA tháng 4/2018. Theo đó, Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã tăng thêm 10 bậc, từ vị trí 113 vươn lên 103 thế giới.

Đội tuyển Việt Nam đang áp sát Top 100 thế giới.
Đội tuyển Việt Nam đang áp sát Top 100 thế giới.

Có được kết quả này một phần nhờ vào kết quả hòa 1 - 1 trong chuyến làm khách trên sân Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019 vừa qua. Kết quả hòa đã giúp Đội tuyển bóng đá Việt Nam tích lũy thêm 38 điểm, từ 293 lên 331 điểm. 

Cùng với việc vươn lên vị trí 103 thế giới, Đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng tiếp tục vững vàng giữ vị trí số 1 Đông Nam Á. Xếp sau Việt Nam lần lượt là Philippines thứ hạng 113 thế giới; Thái Lan tăng 7 bậc, xếp hạng 122 thế giới. Các vị trí tiếp theo tại Đông Nam Á lần lượt là: Myanmar (135), Indonesia (162), Campuchia (168), Malaysia (170), Lào (179), Timor Leste (190) và Brunei (194). 

Tại khu vực châu Á, Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 17 châu Á và được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xếp ở nhóm hạt giống số 3 khi tiến hành bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2019. 

Ở nhóm 10 thế giới, dẫn đầu vẫn là Đội tuyển Đức, tiếp đến là Brazil. Bỉ đã tăng 2 bậc để vươn lên xếp thứ 3 thế giới. Đội tuyển Thụy Sĩ và Pháp cũng tăng 2 bậc lên xếp thứ 6 và 7. Trong khi đó, Bồ Đào Nha xếp ở vị trí thứ 4, Argentina thứ 5, Tây Ban Nha đứng thứ 8, Ba Lan đứng thứ 10./. 

(Theo TTXVN)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục