Thành phố Yên Bái đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/4/2018 | 8:04:56 AM

YBĐT - Nhiều người dân đã tự lựa chọn cho mình những môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, thể lực và đặc thù công việc. Số người tập luyện thường xuyên của thành phố Yên Bái đạt tỷ lệ 47% dân số, gia đình thể thao đạt 39%. 

Người dân phường Đồng Tâm thi đấu kéo co.
Người dân phường Đồng Tâm thi đấu kéo co.

Nhiều năm qua, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái luôn quan tâm chỉ đạo các đoàn thể, các tổ dân phố tổ chức nhiều hoạt động TDTT quần chúng nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn phường tham gia; phát triển và duy trì các câu lạc bộ (CLB) thể thao theo sở thích như: bóng bàn, bóng đá, thể dục thẩm mỹ. Phường cũng chú trọng huy động và kêu gọi các doanh nghiệp chung tay cùng địa phương hỗ trợ kinh phí, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, sân chơi, bãi tập hoặc tổ chức các giải TDTT.
 
Ông Lê Đức Minh – Chủ tịch UBND phường Hợp Minh cho biết: "Thời gian tới, phường tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể chỉ đạo các đoàn thể và khu dân cư phát triển môn bóng chuyền hơi để tổ chức giải bóng chuyền hơi trên địa bàn phường. Phường tiếp tục củng cố cơ sở vật chất sân chơi, bãi tập tại các tổ dân phố và tại UBND phường nhằm thúc đẩy phong trào TDTT”.

Để thúc đẩy phong trào TDTT, thành phố đã luôn quan tâm, tạo điều kiện đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ phong trào luyện tập TDTT của đông đảo quần chúng nhân dân; chủ động lồng ghép hoạt động TDTT với các cuộc vận động tại cơ sở. Do đó, phong trào TDTT của thành phố ngày càng khởi sắc, có chuyển biến cả về số lượng và chất lượng.
 
Ông Hà Tiến Hùng - Bí thư Chi bộ khu dân cư Trương Quyền, phường Yên Ninh chia sẻ: "Nhận thức tầm quan trọng của việc rèn luyện TDTT để nâng cao sức khỏe. Những năm qua, khu dân cư luôn tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia luyện tập TDTT như: đi bộ, cầu lông, thể dục dưỡng sinh, thái cực quyền và một số môn TDTT khác theo lứa tuổi. Năm 2017, khu dân cư đã đưa môn bóng chuyền hơi vào luyện tập. Khu dân cư chúng tôi đã tự đầu tư về cơ sở vật chất, trang bị lưới, dàn đèn chiếu sáng, bóng tập… Sau thời gian hoạt động, đến nay, môn bóng chuyền hơi đã thu hút đông đảo nhân dân luyện tập”. 

Phong trào TDTT đã thực sự đi vào đời sống xã hội, lan tỏa khắp các địa bàn dân cư với những hoạt động phong phú, đa dạng, trở thành ý thức tự giác của đông đảo nhân dân. Nhiều đơn vị, cơ quan và xã, phường, khu dân cư… đã dành quỹ đất làm sân bãi, đầu tư cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện phục vụ luyện tập, thi đấu và giao lưu.
 
Nhiều người dân đã tự lựa chọn cho mình những môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, thể lực và đặc thù công việc. Hiện nay, toàn thành phố có 4 hội thể thao, 67 CLB thể thao cơ sở. Các hội, CLB TDTT tiếp tục được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động. 

Nhiều môn thể thao mới đã được hình thành và phát triển mạnh tại thành phố với nhiều lứa tuổi tham gia. Tính đến nay, số người tập luyện thường xuyên của thành phố Yên Bái đạt tỷ lệ 47% dân số, số gia đình đạt gia đình thể thao đạt 39%. 

Thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục phát huy mọi nguồn lực để đưa phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần giúp người dân phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thanh Nghị

Các tin khác
Diệp Thị Hương đoạt HCV tại Giải Canoeing châu Á

Tay chèo Diệp Thị Hương giành Huy chương vàng (HCV) nội dung C1 nữ 500m tại Giải Canoe vô địch châu Á năm 2024, đang diễn ra tại Nhật Bản.

Klopp cùng học trò dừng bước ở sân chơi Europa League.

Atalanta, AS Roma, Bayer Leverkusen và Marseille đã xuất sắc đánh bại các đối thủ của mình để ghi tên vào bán kết Europa League mùa này.

Đội trưởng Phạm Đức Hoà của ĐT Futsal Việt Nam.

Hôm nay 19/4, đội tuyển (ĐT) Futsal Việt Nam sẽ gặp ĐT Futsal Trung Quốc lúc 14h00 với mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng vào tứ kết giải Futsal châu Á 2024.

Chị em phụ nữ CLB Shuffle Dance tích cực tập luyện thường xuyên để có cơ thể khỏe đẹp, dẻo dai.

Thời gian tập luyện thể dục thể thao ở thành phố Yên Bái không còn bó hẹp vào buổi sáng sớm mà mọi người dành thời gian tập luyện nhiều hơn vào buổi chiều. Không chỉ những người già mà nhiều thanh thiếu niên cũng duy trì mỗi ngày các môn tự chọn như chạy bộ, tập gym, luyện tập xà đơn, xà kép, đạp xe...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục