Đoàn Việt Nam giành 1 Huy chương vàng ở giải Karate trẻ châu Á 2018

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/5/2018 | 1:52:39 PM

Trưởng bộ môn Karate (Tổng cục Thể dục Thể thao) Vũ Sơn Hà cho hay, ngày 15-5, đội tuyển Karate Việt Nam đã kết thúc hành trình thi đấu tại Giải vô địch Karate trẻ Châu Á 2018 ở Nhật Bản với việc giành 1 Huy chương vàng (HCV), 4 Huy chương bạc (HCB), 5 Huy chương đồng (HCĐ).

Ông Vũ Sơn Hà và đội nữ Kata lứa tuổi 14-17 giành HCV tại giải.
Ông Vũ Sơn Hà và đội nữ Kata lứa tuổi 14-17 giành HCV tại giải.

Giải vô địch Karate trẻ Châu Á 2018 diễn ra tại Okinawa (Nhật Bản) với sự tham dự của 369 võ sỹ đến từ 29 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây cũng là giải đấu có tính cạnh tranh cao, tích lũy điểm để tranh vé tham dự Olympic 2020. Tại giải, các vận động viên tham dự các nội dung Kata (biểu diễn) và Kumite (đối kháng). Đội tuyển Việt Nam dự giải với 22 vận động viên, trong đó chủ yếu theo phương thức xã hội hóa.

Kết thúc giải đấu, đội tuyển Việt Nam giành 1 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ, xếp hạng 8 toàn đoàn, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đăng ký với Tổng cục Thể dục Thể thao. Trong số này, tấm HCV của đội tuyển Việt Nam thuộc về đội nữ (gồm Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm) tại nội dung đồng đội nữ Kata lứa tuổi 14-17.

Điều này cho thấy nội dung Kata sẽ tiếp tục là thế mạnh của Karate Việt Nam trong thời gian tới. Hiện tại, các tuyển thủ nội dung Kata đang được huấn luyện bởi nhà cựu vô địch thế giới Nguyễn Hoàng Ngân.
 
(Theo HNMO)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục