Câu lạc bộ Giang Tô vô địch giải bóng chuyền nữ Cúp VTV9 Bình Điền 2018

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/5/2018 | 9:22:21 AM

Sau hơn 1 tuần tranh tài sôi nổi, thu hút hàng vạn lượt khán giả đến xem và cổ vũ, giải Bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ XII năm 2018 do VTV9, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền phối hợp tổ chức đã kết thúc tối 20/5.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đội Giang Tô (Trung Quốc) xuất sắc giành chức vô địch giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ XII năm 2018, sau khi thắng 3-2 trước BIP (Mỹ).

Tham dự giải có 8 đội bóng gồm câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An, Thông tin Liên Việt Post Bank, Ngân hàng Công Thương và 5 đội bóng nước ngoài là Giang Tô, Phúc Kiến (Trung Quốc), Almaty (Kazakhstan), BIP (Mỹ) và Est Cola (Thái Lan).

Đêm chung kết giải đã diễn ra với 4 cặp đấu để phân định thứ hạng của 8 đội bóng dự giải, trong đó trận đấu được chờ đợi nhất là trận giữa BIP (Mỹ) và Giang Tô (Trung Quốc).

Ở trận này, sau khi để thua 2 set liên tiếp trước các cầu thủ BIP (Mỹ), các cầu thủ Giang Tô đã xuất sắc giành thắng lợi 3 set còn lại để ngược dòng thành công.

Với thắng lợi này, đội Giang Tô (Trung Quốc) xuất sắc giành chức vô địch giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ XII năm 2018.

Trước đó, các cầu thủ VTV Bình Điền Long An thắng thuyết phục 3-0 trước Phúc Kiến (Trung Quốc), giành hạng 3 chung cuộc.

Đội Est Cola (Thái Lan) vượt qua Ngân hàng Công Thương sau 4 set và giành vị trí thứ 5, trong khi Thông tin Liên Việt Post Bank xếp hạng 7 chung cuộc khi thắng đội Almaty 3-1.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Việt Nam thua ngược Uzbekistan 1-2 ở tứ kết giải châu Á.

Tuyển Việt Nam không thể gây bất ngờ khi thua ngược Uzbekistan 1-2 trong trận tứ kết giải futsal châu Á 2024 tối 24/4.

U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024.

Chỉ giành vị trí nhì bảng D, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu Đội tuyển U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024, diễn ra vào rạng sáng 27/4.

U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Uzbekistan ở đẳng cấp quá cao (Ảnh: VFF).

U23 Việt Nam đã thua đậm 0-3 trước U23 Uzbekistan ở lượt cuối cùng bảng D trên sân Khalifa (Qatar) tối 23/4. U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Fayzullaev sở hữu những pha đi bóng tốc độ, lắt léo và khả năng dứt điểm đa dạng

HLV Timir Kapadze của tuyển U23 Uzbekistan rất vui khi được đón những cầu thủ hàng đầu từ châu Âu gia nhập đội. Nhiều khả năng, ông sẽ sử dụng họ ở trận gặp Việt Nam để giúp số cầu thủ này hòa nhập nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục