Messi chính thức giành Chiếc giày vàng châu Âu

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/5/2018 | 9:35:24 AM

Mùa giải vô địch quốc gia châu Âu đã chính thức khép lại. Messi đã nhận giải Chiếc giày vàng châu Âu khi có được 34 bàn thắng ở La Liga mùa này.

Đêm qua, mùa giải vô địch quốc gia châu Âu đã chính thức khép lại. Không có bất ngờ nào xảy ra khi Messi đã chính thức giành giải Chiếc giày vàng châu Âu với 34 bàn thắng ở La Liga (tương đương với 68 điểm).

Messi hơn người xếp thứ 2 là Mohamed Salah 4 điểm. Dù phá kỷ lục về số bàn thắng trong một mùa giải ở Premier League (kể từ khi giải đấu này có 38 vòng) nhưng Salah vẫn ngậm ngùi xếp thứ 2 với 32 bàn.

Đứng thứ 3 trong cuộc đua này là tiền đạo Harry Kane (Tottenham). Chân sút sinh năm 1993 đã ghi được 30 bàn ở mùa này (tương đương 60 điểm).

Ba chân sút Lewandowski (Bayern Munich), Mauro Icardi (Inter) và Ciro Immobile (Lazio) chia  nhau vị trí thứ 4 với cùng 58 điểm.

Các vị trí còn lại trong top 10 cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu lần lượt là Cavani (PSG, 56 điểm), C.Ronaldo (Real Madrid, 52 điểm), Jonas (Benfica, 51 điểm) và Luis Suarez (Barcelona, 50 điểm).

Đây là lần thứ 5, Messi giành Chiếc giày vàng châu Âu. Trước đó, anh đã đứng đầu ở các mùa giải 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17. Thành tích này giúp El Pulga trở thành cầu thủ có nhiều lần nhận giải Chiếc giày vàng châu Âu nhất (hơn C.Ronaldo 1 lần).
 
(Theo thethaovietnam)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục