Ông Osorio từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Mexico

  • Cập nhật: Thứ năm, 2/8/2018 | 9:15:08 AM

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, chiến lược gia Juan Carlos Osorio đã từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia nước này sau 3 năm dẫn dắt.

HLV của đội tuyển Mexico Juan Carlos Osorio chỉ dẫn các học trò trong trận đấu giữa Mexico và Hàn Quốc tại bảng F World Cup 2018 ở Rostov-on-Don, Nga ngày 23/6.
HLV của đội tuyển Mexico Juan Carlos Osorio chỉ dẫn các học trò trong trận đấu giữa Mexico và Hàn Quốc tại bảng F World Cup 2018 ở Rostov-on-Don, Nga ngày 23/6.

Trong suốt thời gian chỉ đạo đội bóng Bắc Mỹ từ tháng 11/2015, ông Osorio cùng các học trò đã giành tới 33 trận thắng, 9 trận hòa và chỉ thua 10 trận.

Với thành tích này, ông Osorio trở thành vị chiến lược gia hiệu quả nhất của El Tri (biệt danh của đội tuyển Mexico) trong 28 năm qua.

Ngoài ra, ông cũng là vị huấn luyện viên nhiều tuổi nhất dẫn dắt đội tuyển Mexico tham dự một kỳ World Cup.

Giải đấu lớn nhất mà ông và các học trò tham dự chính là Vòng chung kết World Cup 2018, được tổ chức tại Nga, giải đấu mà Mexico đã để thua 0-2 trước Brazil tại vòng 1/8.

Trước đó, El Tri đã vượt qua vòng bảng đầy thuyết phục với 2 trận thắng và 1 trận thua, trong đó chiến thắng trước nhà đương kim vô địch Đức được báo chí ca ngợi là chiến thắng lịch sử vì đây là lần đầu tiên Mexico hạ gục "Cỗ xe tăng" ở một kỳ World Cup.

Vị huấn luyện viên 56 tuổi đã gửi thông điệp bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến sự ủng hộ của những người hâm mộ Mexico, Liên đoàn bóng đá Mexico và đặc biệt là các cầu thủ, những người mà ông đã có vinh dự làm việc và chia sẻ trong thời gian giữ chức "thuyền trưởng” đội bóng, vị trí mà ông đã làm việc bằng tất cả tâm huyết, niềm đam mê và tự hào.

Ông nhấn mạnh: "Nhân danh cá nhân và toàn bộ êkíp kỹ thuật của mình, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người vì tất cả, đặc biệt kinh nghiệm sống và làm việc cùng đội tuyển Mexico, một thứ gì đó thật đặc biệt, không gì có thể so sánh được.”

El Tri đã đạt rất nhiều thành tích xuất sắc trong "vương triều" của Osorio. Ở vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe), Mexico đã xếp đầu khu vực với 21 điểm (6 thắng, 3 hòa, 1 thua). Trước đó, Mexico cũng đứng thứ tư ở Cúp Liên đoàn các châu lục 2017.

Với tấm vé vào chơi ở vòng knock-out ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở Nga vừa qua, Mexico đã có lần thứ 7 liên tiếp giành quyền vào chơi trận thứ tư ở một kỳ World Cup. Brazil và Mexico là 2 đội bóng duy nhất làm được điều này trong lịch sử của giải đấu.

Trong thông cáo của mình, Liên đoàn Bóng đá Mexico đã gửi lời cảm ơn tới Osorio, đánh giá cao sự cống hiến, niềm đam mê, cam kết và tình cảm của nhà chiến lược gia Colombia trong suốt thời gian làm việc cùng đội tuyển quốc gia nước này, cũng như đề cao sự thẳng thắn và trung thực của ông trong quyết định từ chối gia hạn hợp đồng dẫn dắt El Tri trong thời gian tới.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục