Cựu chủ tịch FIFA Blatter tuyên bố Qatar gian lận quyền đăng cai World Cup 2022

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/8/2018 | 9:30:59 AM

Cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter tuyên bố Qatar đã dùng sức ép chính trị để có được quyền đăng cai World Cup 2022.

Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter tố Qatar gian lận để giành quyền đăng cai World Cup.
Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter tố Qatar gian lận để giành quyền đăng cai World Cup.

Vụ việc này được nhắc đến trong tự truyện mới vừa xuất bản của Blatter có tựa đề "Ma Vérité” (tạm dịch: Sự thật của tôi), trong đó ông miêu tả về 17 năm lãnh đạo cơ quan bóng đá quyền lực của thế giới của mình.

Vị cựu chủ tịch FIFA 82 tuổi cho rằng, Qatar đã được trao quyền đăng cai sau khi có sự can thiệp chính trị của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.
 
Ông Blatter cho rằng cựu Tổng thống Sarkozy được cho đã gây sức ép lên Michel Platini để người đồng hương và đồng thời là Chủ tịch UEFA thời điểm đó bỏ phiếu cho quốc gia vùng Vịnh.

Cựu quan chức người Thụy Sĩ Blatter kể rằng, Platini từng thú nhận rằng ông đã bị ép bỏ phiếu cho Qatar trong một bữa ăn tối với Sarkozy và Quốc vương Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Theo tờ Times, vị cựu Chủ tịch FIFA cho rằng Qatar đã "chi hàng tỉ euro vào Pháp qua một hợp đồng máy bay và qua việc mua Câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain”.

Thế giới bóng đá vừa rúng động trước thông tin Qatar đã "chơi bẩn” với một chiến dịch bí mật nhằm phá hoại hồ sơ thầu của các đối thủ trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2022.

Vị cựu chủ tịch FIFA cũng nhấn mạnh rằng các thành viên Ủy ban chấp hành FIFA đã không quan tâm đến những cảnh báo cho rằng Qatar không có khả năng tổ chức một giải đấu tầm vóc lớn như thế. Trước đó, tờ Sunday Times của Anh cũng đăng tải một tài liệu tố cáo Qatar đã thực hiện "chiến dịch bôi nhọ" các đối thủ Mỹ và Úc để chiến thắng trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai sự kiện trên.

Là một trong những gương mặt gây tranh cãi của thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, ông Blatter đã bị buộc phải từ chức Chủ tịch FIFA hồi năm 2015 sau vụ tai tiếng hối lộ khiến ông bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá 6 năm.
 
(Theo TNO)

Các tin khác
U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Việt Nam thua ngược Uzbekistan 1-2 ở tứ kết giải châu Á.

Tuyển Việt Nam không thể gây bất ngờ khi thua ngược Uzbekistan 1-2 trong trận tứ kết giải futsal châu Á 2024 tối 24/4.

U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024.

Chỉ giành vị trí nhì bảng D, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu Đội tuyển U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024, diễn ra vào rạng sáng 27/4.

U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Uzbekistan ở đẳng cấp quá cao (Ảnh: VFF).

U23 Việt Nam đã thua đậm 0-3 trước U23 Uzbekistan ở lượt cuối cùng bảng D trên sân Khalifa (Qatar) tối 23/4. U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục