Tước huy chương vàng ở Asiad 2018 vì sử dụng doping
- Cập nhật: Thứ năm, 6/9/2018 | 2:11:00 PM
Ủy ban Olympic châu Á (OCA) vừa quyết định tước huy chương của nữ đô vật người Mông Cổ, Orkhon Purevdorj vì bị phát hiện dương tính với chất cấm.
VĐV người Mông Cổ, Orkhon Purevdorj bị tước huy chương vàng.
|
Ở Asiad 2018, nữ đô vật người Mông Cổ, Orkhon Purevdorj đã giành Huy chương vàng ở nội dung 62kg. Tuy nhiên, cuối cùng, cô đã bị Ủy ban Olympic châu Á (OCA) tước tấm huy chương này vì bị phát hiện dương tính với chất cấm.
Cụ thể, mẫu thử của Orkhon Purevdorj dương tính với chất steroid (loại thuốc dùng để kích thích cơ bắp). Không dừng ở đó, nữ đô vật người Mông Cổ còn có nguy cơ bị cấm thi đấu dài hạn vì hành vi trên.
Cần nhấn mạnh, Orkhon Purevdorj đang có sự nghiệp chói lọi. Cô là nhà vô địch thế giới ở môn vật nội dung 63kg. Do đó, việc mẫu thử của cô "gặp vấn đề” là điều hết sức đáng tiếc với thể thao Mông Cổ.
Nữ VĐV này là trường hợp thứ 2 bị phát hiện dương tính với doping ở Asiad 2018. Trước đó, đô vật người Turkmenistan, Nazarov Rustem cũng bị phát hiện dương tính với chất cấm furosemide khi tranh tài ở nội dung vật tự do 75kg. Ủy ban Olympic châu Á cũng quyết định xóa bỏ thành tích thi đấu của VĐV này ở Asiad 2018, bất chấp việc anh không giành được huy chương.
Các tin khác
Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.
Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.
Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.
Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.