Việt Nam thua sát nút ứng viên vô địch Olympiad cờ vua

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/9/2018 | 2:37:44 PM

Lê Quang Liêm và đồng đội thất bại với tỷ số 1,5-2,5 trước Pháp ở lượt thứ tư, ngày 27/9.

Quang Liêm cầm hòa cao thủ Vachier-Lagrave, nhưng không thể giúp Việt Nam thoát thua.
Quang Liêm cầm hòa cao thủ Vachier-Lagrave, nhưng không thể giúp Việt Nam thoát thua.

Gặp hạt giống số bảy với Elo trung bình 2.688, cửa thắng của Việt Nam (2.576) không nhiều. Sự chú ý được dồn vào cặp đấu bàn một, khi Lê Quang Liêm (2.715) cầm trắng tiếp Maxime Vachier-Lagrave (2.780). Hai bên đổi quân chóng vánh ngay từ khai cuộc và hòa sau 31 nước đi. Kịch bản tương tự cũng xuất hiện ở bàn hai giữa hai cựu thần đồng Etienne Bacrot (2.678) với Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2.620).

Áp lực đè lên vai hai kỳ thủ trẻ Trần Tuấn Minh (2.491) và Nguyễn Anh Khôi (2.463). Tuấn Minh có lợi thế cầm trắng gặp Romain Edouard (2.646), cũng tích cực đổi quân từ sớm để đưa về cờ hòa.

Bất lợi thuộc về Anh Khôi, khi phải đi sau gặp Christian Bauer (2.629). Kỳ thủ 16 tuổi không thể chủ động trong khai cuộc, nhanh chóng bị lép về với cấu trúc tốt thấp. Anh Khôi cố tấn công cánh hậu, trong khi đối thủ dồn lực sang cánh vua. Đại kiện tướng 41 tuổi triển khai lực lượng nhanh hơn và phá tan thành Đen, chiến thắng ở nước 37.

Ở lượt thứ năm, Việt Nam đụng độ Chile (2.488) - đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Thành phần đội tuyển đến từ Nam Mỹ có hai đại kiện tướng với Elo mức 2.500, và ba kỳ thủ dưới 2.500. Đây là cơ hội để Quang Liêm và đồng đội tìm lại niềm vui chiến thắng.

Đội nữ Việt Nam, hôm 27/9, cũng chịu thất bại 1-3 trước chủ nhà Georgia 1 được đánh giá cao hơn. Võ Thị Kim Phụng và Hoàng Thị Bảo Trâm thất bại dù cầm trắng. Trong khi đó, Phạm Lê Thảo Nguyên và Nguyễn Thị Mai Hưng đều hòa. Thảo Nguyên đã có lợi thế lớn ở chung cuộc, nhưng không tận dụng thành công. Đối thủ tiếp theo của đội nữ là Iran.
 
(Theo VnExpress)

Các tin khác
U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Việt Nam thua ngược Uzbekistan 1-2 ở tứ kết giải châu Á.

Tuyển Việt Nam không thể gây bất ngờ khi thua ngược Uzbekistan 1-2 trong trận tứ kết giải futsal châu Á 2024 tối 24/4.

U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024.

Chỉ giành vị trí nhì bảng D, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu Đội tuyển U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024, diễn ra vào rạng sáng 27/4.

U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Uzbekistan ở đẳng cấp quá cao (Ảnh: VFF).

U23 Việt Nam đã thua đậm 0-3 trước U23 Uzbekistan ở lượt cuối cùng bảng D trên sân Khalifa (Qatar) tối 23/4. U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục