Võ Thanh Tùng phá kỷ lục Asian Para Games 2018

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/10/2018 | 8:47:26 AM

Tối 8/10, VĐV Võ Thanh Tùng đã giành HCV, đồng thời phá kỷ lục ở nội dung 50 m bơi ngửa nam tại Para Games châu Á 2018.

Võ Thanh Tùng mang về tấm HCV thứ 4 cho Đoàn Việt Nam.
Võ Thanh Tùng mang về tấm HCV thứ 4 cho Đoàn Việt Nam.

Đường đua xanh ở Cung thể thao dưới nước Aquatic Centre (Indonesia) tiếp tục dậy sóng vào tối 8/10 khi Võ Thanh Tùng đã giành HCV, đồng thời phá kỷ lục ở nội dung 50 m bơi ngửa nam tại đại hội.

Đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam góp mặt ở nhiều nội dung chung kết, trong đó tâm điểm chú ý dồn vào Võ Thanh Tùng – kình ngư bước vào tranh tài với vị thế của nhà đương kim vô địch 5 nội dung. Và đúng như kỳ vọng, Võ Thanh Tùng đã giành HCV, đồng thời phá kỷ lục đại hội.

Tranh tài ở nội dung 50 m bơi ngửa nam – hạng thương tật S5, Võ Thanh Tùng xuất phát rất tốt và chạm đích đầu tiên với thành tích 38 giây 50, nhanh hơn tới 2 giây so với VĐV về nhì người Myanmar. Xuất sắc phá kỷ lục Đại hội, cầm trên tay tấm HCV thứ 4 của đoàn Việt Nam ở kỳ Para Games châu Á năm nay.
Võ Thanh Tùng cho biết: "Thực sự hôm nay là ngày đầu tiên tôi thi đấu nên cảm thấy khá áp lực, nhìn các đối thủ cũng nhiều VĐV mới, nhưng bản thân đã cố gắng phấn đấu vượt qua thành tích của bản thân mình. HCV cự ly đầu tiên đã tạo cho tôi động lực rất là lớn để chiến thắng các cự ly còn lại. Bốn năm trước tôi có 5 HCV nhưng thực sự mà nói bây giờ tuổi cũng lớn, mình chỉ dùng hết khả năng, ý chí và nghị lực của mình để ra đấu trường châu Á".

Trong khi đó, ông Vũ Thế Phiệt – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam, trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam, đánh giá thành tích của Thanh Tùng là "hiếm có”.

"Với thành tích này, năm nay, Tùng đã tự phá kỷ lục của mình lập được 4 năm trước ở Incheon. Tôi cho rằng cả thời gian dài như vậy mà cho đến nay vẫn phá được thì là thành tích hiếm có, nhất là VĐV Võ Thanh Tùng đã tham gia nhiều giải và duy trì được thành tích ở đỉnh cao đấy. Đó là kết quả từ việc tập luyện rất là cần mẫn và công tác huấn luyện rất tốt" - ông Vũ Thế Phiệt cho biết.

Chức vô địch mới nhất của Thanh Tùng và trước đó là 2 HCV ở môn cử tạ đã nâng tổng số HCV của đoàn Việt Nam lên con số 4, qua đó tạm xếp thứ 7 trên bảng tổng sắp huy chương.

(Theo VOV)

Các tin khác
U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục