HLV Park Hang-seo công bố danh sách 30 cầu thủ tuyển Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/10/2018 | 2:04:50 PM

Sáng 9/10, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức công bố danh sách 30 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018.

Đội tuyển Việt Nam.
Đội tuyển Việt Nam.

Trong bản danh sách này, hai cầu thủ Vũ Văn Thanh và Xuân Mạnh không có tên vì lý do chấn thương.

Nhà đương kim vô địch V-League 2018 Hà Nội FC là câu lạc bộ có nhiều cầu thủ góp mặt trong danh sách này, gồm Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy, Văn Quyết, Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Văn Thành và Hùng Dũng.

Hoàng Anh Gia Lai có 5 cầu thủ được vị huấn luyện viên người Hàn Quốc triệu tập là Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Minh Vương và Hồng Duy.

Ở bản danh sách này, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú của Than Quảng Ninh không có tên, trong khi đó hậu vệ Quế Ngọc Hải ông Park trao cơ hội.

Những tân binh được triệu tập lần này gồm có Phạm Văn Thành (Hà Nội), Lục Xuân Hưng (Thanh Hóa), Phạm Văn Cường (Quảng Nam), Nguyễn Hoàng Quốc Chí (Khánh Hòa).

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 11/10 tới tại Hà Nội. Đến ngày 16/10, đội tuyển sẽ hành quân sang Hàn Quốc tập huấn 2 tuần.

Ngày 30/10, thầy trò ông Park Hang-seo sẽ trở về Việt Nam để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cũng như chốt lại danh sách chính thức 23 cầu thủ trước khi bước vào chiến dịch AFF Suzuki Cup 2018.



(Theo TTXVN)

Các tin khác
U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục