Asian Para Games 2018: Võ Thanh Tùng giành tấm Huy chương vàng thứ hai

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/10/2018 | 8:08:40 AM

Tối 9-10, "kình ngư" Võ Thanh Tùng đã tiếp tục thành công trên đường đua xanh và giành tấm Huy chương vàng thứ hai tại Asian Para Games.

Võ Thanh Tùng trên bục nhận huy chương.
Võ Thanh Tùng trên bục nhận huy chương.

Ở nội dung 50m bơi bướm dành cho hạng thương tật S2-S6, Tùng đã xuất sắc vượt lên vận động viên của Malaysia và Iraq để về đích đầu tiên với thành tích 1 phút 17 giây 02.

Ngay sau khi chứng kiến học trò thi đấu xuất sắc, huấn luyện viên Nguyễn Đăng Viễn đã chia sẻ niềm vui lớn vì không những giành Huy chương vàng, Thanh Tùng còn phá kỷ lục châu Á hiện là 1 phút 17 giây 68.

Ông Viễn cho biết trước giờ thi đấu, ông đã động viên Tùng bình tĩnh, quan trọng nhất là tự tin, quyết tâm cao và không chủ quan.
 
Theo huấn luyện viên Nguyễn Đăng Viễn, ông luôn hài lòng với tinh thần tập luyện của Thanh Tùng và sự chia sẻ chính là điều gắn bó hai thầy trò. 

Bước vào giải đấu lần này, Võ Thanh Tùng được ban huấn luyện đặt nhiều kỳ vọng, bản thân Tùng cũng luôn tự đặt quyết tâm cao nhất trong mỗi nội dung thi đấu.

Ở kỳ đại hội trước, Võ Thanh Tùng đã xuất sắc mang về 5 Huy chương vàng trong tổng số 9 huy chương vàng của đoàn Việt Nam.

(Theo HNMO)

Các tin khác
U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục