Hàn Quốc mời Triều Tiên tham gia Lễ hội Thể thao Quốc gia 2019

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/10/2018 | 3:49:03 PM

Yonhap đưa tin, ngày 10/10, Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết Seoul đã đề nghị Triều Tiên tham gia lễ hội thể thao quốc gia của nước này vào năm 2019.

Bộ trưởng Văn Hóa Thể Thao và Du lịch Hàn Quốc Do Jong-whan.
Bộ trưởng Văn Hóa Thể Thao và Du lịch Hàn Quốc Do Jong-whan.

Người đứng đầu bộ trên, ông Do Jong-whan cho hay ông đã đưa ra đề nghị này với Bình Nhưỡng và đã thảo luận về vấn đề này với người đồng cấp Triều Tiên Kim Il-guk.

Phát biểu tại cuộc họp kiểm toán của Quốc hội, ông Do Jong-whan nêu rõ: "Tôi đã đề nghị Bộ trưởng Thể thao Triều Tiên Kim Il-guk cử đoàn vận động viên của nước này tới tham gia Lễ hội Thể thao Quốc gia Hàn Quốc lần thứ 100 vào năm sau.

Trong bối cảnh Triều Tiên không biết rõ về sự kiện này, tôi đã giải thích và đưa ra đề nghị này."

Lễ hội Thể thao Quốc gia Hàn Quốc lần thứ 100 dự kiến đươc tổ chức tại Seoul từ ngày 4-10/10/2019.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục