Báo nước ngoài đánh giá cao 3 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/11/2018 | 9:17:01 AM

Tờ Fox Sports đánh giá Xuân Trường, Quang Hải và Văn Quyết là ba cầu thủ quan trọng nhất, có vai trò quyết định thành bại của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018.

Tờ Fox Sports đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam
Tờ Fox Sports đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam

Tờ Fox Sports cho rằng đội tuyển Việt Nam đang sở hữu thế hệ vàng đáng mơ ước. Họ đánh giá rất cao khả năng sẽ tiến sâu (thậm chí là vô địch) của thầy trò HLV Park Hang Seo ở AFF Cup 2018.

Trong đó, tờ báo này chỉ ra 3 cầu thủ đóng vai trò quan trọng nhất, có vai trò quyết định thành bại của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018. Đó là Xuân Trường, Quang Hải và Văn Quyết.

Tác giả viết về Văn Quyết: "Đây là một trong số những cầu thủ nhiều tuổi nhất của đội tuyển Việt Nam ở Aff Cup 2018. Kinh nghiệm của cầu thủ này sẽ vô cùng cần thiết cho Việt Nam. Trong quá khứ, anh đã tham gia và ghi bàn trong 3 kỳ AFF Cup. Cầu thủ này đóng vai trò quan trọng trong 1/3 sân của đối phương và có khả năng xoay sở cực tốt”.

Về Xuân Trường: "Xuân Trường có tầm ảnh hưởng lớn trong vai trò tiền vệ kiến thiết lùi sâu. Sau khi tỏa sáng rực rỡ ở giải trẻ, Xuân Trường đã có bước phát triển không như mong đợi sau khi sang Hàn Quốc thi đấu. Tuy nhiên, anh vẫn là nhạc trưởng tài ba và có thể mang tới những điều tốt đẹp của đội tuyển Việt Nam”.

Về Quang Hải: "Thật thú vị khi chứng kiến Quang Hải triển khai những pha tấn công ở vai trò tiền vệ trung tâm như ở Asiad 2018. Ngoài ra, cầu thủ này cũng có khả năng di chuyển rộng, điều đã làm nên tên tuổi Quang Hải những năm qua. Ngôi sao của CLB Hà Nội có khả năng trở về vị trí quen thuộc (tấn công lệch cánh) ở AFF Cup 2018. Anh có thể gây ra rất nhiều khó khăn cho các hậu vệ cánh ở giải đấu”.

Dự đoán về cơ hội thành công của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, tờ Fox Sports viết: Trong tay HLV Park Hang Seo là rất nhiều cầu thủ tài năng. Họ đã thể hiện điều đó ở các giải trẻ. Do đó, đội tuyển Việt Nam là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Câu hỏi đặt ra là liệu Việt Nam có thể hiện được mình ở thời khắc quan trọng. Năm 2016, họ cũng bước vào giải đấu với đội hình đáng kỳ vọng nhưng chỉ dừng bước ở bán kết.

"Tuy nhiên, chúng tôi có niềm tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ không gây thất vọng một lần nữa, mặc dù họ cũng có lo lắng nhất định khi Asian Cup 2019 đang ở rất gần. Họ hoàn toàn cơ hội giành chức vô địch AFF Cup lần thứ 2 trong lịch sử" - theo Fox Sports.

Chúng ta sẽ đá trận ra quân ở AFF Cup 2018 với đội tuyển Lào vào lúc 19h30 ngày 8/11 trên SVĐ quốc gia Lào.

(Theo  Dân Trí)

Các tin khác
Hai tuyển thủ quốc gia Đình Bắc và Thái Sơn đều đủ tuổi dự VCK U23 châu Á 2024

Lực lượng với tuổi đời thấp giúp tuyển Việt Nam có tới 14 cầu thủ đủ tuổi dự giải U23 châu Á 2024, diễn ra vào tháng 4 tới.

Binh lính được triển khai gần Tháp Eiffel, ở Paris, ngày 25 tháng 3 năm 2024

Bộ Quân đội Pháp, ngày 28/3, tuyên bố nhiều quốc gia sẽ cử binh lính tới tăng cường an ninh cho Thế vận hội Olympic và Paralympic sắp diễn ra vào mùa hè này tại Paris trong bối cảnh nước này đang đứng trước nguy cơ bị tấn công.

Trợ lý HLV Nguyễn Việt Thắng (áo xanh)

Ngay sau khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Philippe Troussier, VFF đã gấp rút tìm kiếm HLV mới để tiếp tục gánh vác đội tuyển Việt Nam.

HLV Hoàng Anh Tuấn.

Ngày 28/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục