ĐT Việt Nam 2-0 Malaysia: “Độc chiêu” hạ đẹp người Mã của thầy Park

  • Cập nhật: Thứ bảy, 17/11/2018 | 9:02:05 AM

ĐT Việt Nam 2-0 Malaysia: "Độc chiêu” hạ đẹp người Mã của thầy Park Thứ 7, 07:00, 17/11/2018 VOV.VN - HLV Park Hang Seo luôn biết cách gây bất ngờ với bài "dị" và 90 phút trước người Mã trên sân Mỹ Đình tối 16/11 tiếp tục chứng minh điều này.

Người Mã ngỡ ngàng sau thất bại 0 - 2 trước ĐT Việt Nam trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tối 16/11.
Người Mã ngỡ ngàng sau thất bại 0 - 2 trước ĐT Việt Nam trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tối 16/11.

Câu hỏi bao giờ thầy Park mới hết bài "dị” vẫn chưa có hồi đáp khi chiến lược gia người Hàn Quốc làm ngỡ ngàng người đồng nghiệp Tan Cheng Hoe bên phía Malaysia với 94 phút (bao gồm cả thời gian bù giờ) trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Không cần kiểm soát bóng vượt trội, dù chủ động xếp hai cầu thủ cầm bóng rất tốt là Quang Hải – Xuân Trường đá cặp ở trung tâm hàng tiền vệ, thầy Park khiến tất cả ngạc nhiên như đúng thừa nhận của ông trong buổi họp báo sau trận là nhiệm vụ ông giao phó cho bộ đôi cầu thủ này ngay từ đầu trận chỉ là… tập trung phòng ngự.

ĐT Việt Nam – với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Malaysia để có ngôi đầu bảng A, qua đó thuận lợi tiến vào vòng trong cũng như có lợi thế đá sân nhà ở trận chung kết lượt đi, bất ngờ "nhún”, chơi phòng ngự đầy chủ động, thay vì áp đảo trước người Mã dù có lợi thế sân nhà.

Có lẽ cả HLV Tan Cheng Hoe cho đến các cầu thủ Malaysia có mặt trên sân Mỹ Đình đều bất ngờ và sa vào cái bẫy được giăng sẵn đó. Đội khách kiểm soát bóng vượt trội, thậm chí có thời điểm lên tới 66% nhưng thế trận hoàn toàn không nằm trong tay họ, đặc biệt là sau hai đòn "knock-out” ở đầu mỗi hiệp đấu là các bàn thắng của Công Phượng (11’) và Anh Đức (60’).



Công Phượng đã đền đáp niềm tin từ HLV Park Hang Seo với hai bàn thắng sau hai trận đấu tại AFF Cup 2018.

Đúng như HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận sau họp báo, các cầu thủ Malaysia đã lúng túng trong việc chuyển từ khâu tấn công sang phòng ngự và ngược lại khi sa vào cái bẫy hoàn hảo mà thầy Park và ĐT Việt Nam giăng ra trên sân Mỹ Đình.

Cho đến khi phải nhận bàn thua thứ hai trong ngỡ ngàng ở đầu hiệp hai, người Mã chỉ có 2 lần dứt điểm trong thế quá khó để ghi bàn, ngoài pha đá phạt hiểm hóc của Rasid bị thủ thành Văn Lâm từ chối.

Kịch bản quen thuộc Công Phượng mở tỷ số, Anh Đức nhân đôi cách biệt tiếp tục được ĐT Việt Nam tái hiện khi tiếp đón Malaysia trên sân nhà, sau thắng lợi 3 – 0 trước Lào. Nhưng ít ai ngờ rằng, Công Phượng và Anh Đức là hai dấu hỏi lớn nhất mà tất cả đặt ra với quyết định dùng người của thầy Park.

Bởi, phong độ không quá ấn tượng của Công Phượng ở V-League 2018 hay thể lực ngày càng sa sút theo thời gian của "lão tướng” Anh Đức (năm nay đã 33 tuổi) khiến nhiều người lo ngại cho sự đột phá hay uy lực của hàng công ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Thế nhưng, niềm tin của HLV Park Hang Seo đặt vào Công Phượng và Anh Đức đã được đền đáp hết sức xứng đáng mà như chiến lược gia người Hàn Quốc đã nói trong buổi họp báo sau trận, việc Công Phượng "hồi sinh” đều nằm trong tính toán của ông.

"Tôi hài lòng vì chúng ta giành 3 điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở bảng A là Malaysia và không có cầu thủ nào bị chấn thương” - vẫn là những phát biểu hết sức mộc mạc và chừng mực của HLV Park Hang Seo sau trận đấu.

Và vẫn là câu hỏi, bao giờ thầy Park mới hết "dị”?.
(Theo VOV)

Các tin khác
U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024.

Chỉ giành vị trí nhì bảng D, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu Đội tuyển U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024, diễn ra vào rạng sáng 27/4.

U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Uzbekistan ở đẳng cấp quá cao (Ảnh: VFF).

U23 Việt Nam đã thua đậm 0-3 trước U23 Uzbekistan ở lượt cuối cùng bảng D trên sân Khalifa (Qatar) tối 23/4. U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Fayzullaev sở hữu những pha đi bóng tốc độ, lắt léo và khả năng dứt điểm đa dạng

HLV Timir Kapadze của tuyển U23 Uzbekistan rất vui khi được đón những cầu thủ hàng đầu từ châu Âu gia nhập đội. Nhiều khả năng, ông sẽ sử dụng họ ở trận gặp Việt Nam để giúp số cầu thủ này hòa nhập nhanh.

Trận đấu mở màn của Giải bắt mắt với các cầu thủ

Sáng 23/4, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Lục Yên phối hợp với Trung tâm Truyền thông- Văn hóa huyện tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ trang phục các Dân tộc huyện Lục Yên lần thứ Nhất, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục