Đánh bại Indonesia, Thái Lan tiến gần hơn đến bán kết AFF Cup

  • Cập nhật: Chủ nhật, 18/11/2018 | 7:21:40 AM

ĐT Thái Lan đã có chiến thắng thứ hai liên tiếp ở AFF Cup sau khi đánh bại Indonesia 4-2.

Các cầu thủ Thái Lan ăn mừng chiến thắng.
Các cầu thủ Thái Lan ăn mừng chiến thắng.

Đến làm khách trên sân của Thái Lan, ĐT Indonesia đặt mục tiêu phải có kết quả khả quan để nuôi hi vọng giành vé vào bán kết. 

Với sự quyết tâm cao độ, ĐT Indonesia chơi áp sát ngay từ những phút đầu tiên khiến Thái Lan lúng túng. Nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt đã được đội khách tạo ra. 

Một trong số đó đã được thầy trò HLV Bima Sakti tận dụng thành công ở phút 29. Cầu thủ  Zulfiandi bên phía Indonesia có cú nã đại bác khiến thủ thành Tedsungnoen của Thái Lan chỉ có thể đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Bị dẫn bàn, ĐT Thái Lan dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Sau nhiều nỗ lực, đội chủ nhà cũng quân bình được tỷ số 1-1 với cú sút phạt góc ghi bàn trực tiếp của  Wiriyaudomsiri. 

Ngay trước khi hiệp một kết thúc, trung vệ Hemviboon có mặt kịp thời để nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT Thái Lan.

Lợi thế dẫn bàn giúp Thái Lan thi đấu thong dong hơn trong hiệp hai, đội chủ nhà dễ dàng có thêm được hai bàn thắng nữa do công của Adisak Kraisorn và Poklaw Anan để nâng tỷ số lên 4-1. 

Trong những phút còn lại, Indonesia dù rất nỗ lực nhưng cũng chỉ có thể ghi thêm được một bàn thắng do công của Aryanto. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-2 cho ĐT Thái Lan. 

Với kết quả này, Thái Lan đã có 6 điểm sau 2 trận và tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Indonesia thua 2 trong 3 trận đã đấu và còn rất ít cơ hội đoạt vé vào bán kết.

(Theo VOV)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục