7.400 vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/11/2018 | 2:20:29 PM

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 sẽ có 7.400  vận động viên (VĐV) của 63 tỉnh, thành phố và hai ngành công an, quân đội đăng ký tranh tài 36 môn với 743 nội dung thi đấu.

Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) cho biết Hà Nội là đơn vị có số lượng VĐV đông nhất với 845 người, tiếp đó là đoàn TPHCM với 737 VĐV, đoàn Công an có 256 VĐV tham gia thi đấu. Lai Châu là địa phương có ít VĐV tham gia nhất khi chỉ có 14 VĐV.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII diễn ra từ 15/11 đến 10/12 với 36 môn thể thao và 743 nội dung thi đấu.

Trước lễ khai mạc (tính đến ngày 20/11), đã có 2 môn thi đấu xong là bóng chuyền bãi biển và khiêu vũ thể thao. Một số môn khác như: bi sắt, rowing, cầu lông, bóng rổ, quần vợt, nhảy cầu, bóng ném... đang diễn ra các cuộc tranh tài sôi nổi.

Ban Tổ chức cho biết lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII diễn ra từ 20h ngày Chủ nhật (25/11), tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, dự kiến kéo dài 100 phút.

Năm nay, Hà Nội là địa phương đăng cai tổ chức Đại hội. Trong số 36 môn thi đấu, chỉ duy nhất môn bóng chuyền bãi biển tổ chức ở Khành Hòa (từ 15-18/11).

Công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc được triển khai ráo riết nhằm bảo đảm đúng tiến độ. Theo đó, lễ sơ duyệt tổ chức vào tối 23/11, lễ tổng duyệt diễn ra vào tối 24/11.

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao (VHTT) Hà Nội, địa phương chủ nhà Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII cho biết lễ khai mạc Đại hội vào tối 25/11 sẽ xứng tầm với sự kiện thể thao lớn nhất cả nước trong năm 2018.

Những tấm huy chương đầu tiên

Trước ngày khai mạc Đại hội, phần thưởng của một số môn thi đấu đã có chủ.

Theo đó, môn bóng chuyền bãi biển (tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa) đã khép lại vào ngày 18/11. Môn Bóng chuyền Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm nay có 19 đội bóng nam, nữ đến từ các tỉnh, thành, ngành cả nước.

Đoàn Khánh Hòa giành trọn bộ Huy chương vàng nam, nữ bóng chuyền bãi biển. 

Đúng như dự đoán của các nhà chuyên môn, đội chủ nhà Khánh Hòa đã xuất sắc giành trọn 2 Huy chương vàng (HCV) nội dung của nam và nữ.

Ở môn khiêu vũ thể thao (dance sport), môn thứ 2 đã kết thúc thi đấu, đoàn Hà Nội dẫn đầu với 5 HCV, xếp thứ 2 là Đồng Nai (3 HCV), đoàn TPHCM xếp thứ 3 với 2 HCV; Khánh Hòa, Bình Dương mỗi đoàn giành được 1 HCV.

Với môn bi sắt, tính đến ngày 19/11, đã có 5 HCV/11 HCV được trao cho các đội: Đồng Tháp, TPHCM, Hà Nội, Sóc Trăng và đoàn Quân đội.

Những nội dung còn lại sẽ kết thúc vào ngày 24/11.

Cặp VĐV Vũ Hoàng Anh Minh/Nguyễn Trường Xuân giành 1 HCV môn khiêu vũ thể thao cho đoàn chủ nhà Hà Nội. 

Tại môn nhảy cầu, trong ngày thi đấu đầu tiên (20/11), 3 tấm HCV đã được trao cho người giành điểm số cao nhất. 

Theo đó, cặp VĐV Phương Thế Anh - Vũ Anh Duy (Hà Nội) giành HCV nội dung đôi nam 3m cầu mềm; HCV nội dung đôi nữ cầu cứng thuộc về cặp VĐV Nguyễn Vũ Thảo Quyên - Nguyễn Vũ Thảo Quỳnh (TPHCM); VĐV Phùng Văn Nam (Quảng Ninh) giành HCV nội dung đơn nam 1m cầu mềm.

(Theo chinhphu.vn)

Các tin khác
U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục