Đại hội Thể thao toàn quốc: Xác lập nhiều kỷ lục mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 3/12/2018 | 9:05:21 AM

Sau ngày thi đấu chính thức thứ 6 (ngày 1/12), Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII ghi nhận sự thi đấu bùng nổ của các VĐV, trong đó có nhiều kỷ lục được xác lập.

VĐV Quách Thị Lan (đoàn Thanh Hóa) cùng đồng đội thi đấu xuất sắc khi phá kỷ lục Đại hội ở nội dung chạy tiếp sức cự ly 4x400 m nữ.
VĐV Quách Thị Lan (đoàn Thanh Hóa) cùng đồng đội thi đấu xuất sắc khi phá kỷ lục Đại hội ở nội dung chạy tiếp sức cự ly 4x400 m nữ.

Ở môn bắn súng, tại nội dung 10 m súng trường hơi nam, xạ thủ Nguyễn Văn Quân (Hải Dương) giành HCV với 242,4 điểm và phá kỷ lục Đại hội. Kỷ lục cũ của nội dung này được lập từ năm 2014 với 102,6 điểm.

Bên cạnh đó dù không giành được huy chương nhưng xạ thủ Nguyễn Thành Đạt (Thanh Hóa) cũng lập kỷ lục Đại hội với 612,9 điểm sau 6 lượt bắn tiêu chuẩn. Kỷ lục cũ được xác lập năm 2014 với 592 điểm.

Ở nội dung 10 m súng trường hơi nam đồng đội, các xạ thủ Phạm Ngọc Thanh, Phùng Việt Dũng, Nguyễn Văn Dũng (Hà Nội) giành HCV với 1.821,1 và phá kỷ lục Đại hội. Kỷ lục cũ ở nội dung này được thiết lập năm 2014 với 1.759 điểm.

Điền kinh cũng là môn thi đấu mà các VĐV đã phá nhiều kỷ lục Đại hội và kỷ lục quốc gia.

Tại nội dung tiếp sức 4x400 m hỗn hợp nam nữ,  Quách Thị Lan cùng với Đỗ Thị Quyên, Lương Văn Thao, Nguyễn Tuấn Vũ (Thanh Hóa) về đích hết 3 phút 23 giây 06, lập kỷ lục Đại hội và phá kỷ lục quốc gia do đội TPHCM nắm giữ (3 phút 25 giây 07).

Môn chạy tiếp sức 4x400 m hỗn hợp đã chính thức được đưa vào trong chương trình thi đấu tại ASIAD 2018 và Olympic 2020. Đây cũng là lần đầu tiên nội dung này được đưa vào Đại hội Thể thao toàn quốc.

Cũng ở môn điền kinh, đoàn chủ nhà Hà Nội giành cú đúp HCV nội dung 800 m. VĐV Khuất Phương Anh  cán đích đầu tiên với  2 phút 05 giây 89 phá kỷ lục Đại hội (kỷ lục cũ là 2 phút 06 giây 83 lập vào năm 2010).

Tại nội dung nhảy 3 bước nam, VĐV Nguyễn Văn Hùng (Hà Nội) giành HCV với thành tích 16,27 m và  phá kỷ lục Đại hội (kỷ lục cũ là 15,98 m).

Ở nội dung nhảy xa, sau khi giành tấm HCB, VĐV Vũ Thị Mến (Nam Định) đã giành được HCV nội dung nhảy 3 bước với thành tích 13,83 m và phá kỷ lục Đại hội tồn tại từ năm 2010 (13,69 m).

Vũ Thị Mến cũng là đang giữ kỷ lục quốc gia nội dung này (14,15 m).

Trong khi đó, nhà vô địch SEA Games Nguyễn Văn Lai (đoàn Quân đội) giành được HCV  chạy cự ly 10.000 m khi cán đích  đầu tiên với thành tích 31 phút 13 giây 75, phá kỷ lục Đại hội.

Một ‘ngôi sao’ điền kinh khác là Lê Tú Chinh (đoàn TPHCM) đã phá liền 2 kỷ lục Đại hội và giành 1 HCV ở nội dung 100 m nữ. Theo đó, ở vòng loại, Tú Chinh đạt thành tích 11 giây 58 và  sau đó ở chung kết, Tú Chính về đích hết 11 giây 40. Cả 2 lượt chạy này, thành tích của Tú Chinh đều phá kỷ lục Đại hội.

Ở nội dung đẩy tạ nữ, HCV thuộc về đô cử Ka Hoa (đoàn Ninh Thuận) với thành tích 14,48 m. Thành tích này của Ka Hoa  đã phá kỷ lục quốc gia (14,45 m) và kỷ lục đại hội (13,56 m).

Môn lặn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII đã kết thúc hành trình tranh tài vào ngày 29/11 với nhiều kỷ lục được xác lập.

Cụ thể, ở nội dung 50 m chân vịt đôi nam, VĐV Ngô Phúc Sang (TPHCM) cán đích ở vị trí đầu tiên với thời gian 19,60 giây (phá kỷ lục Đại hội cũ là 20,09 giây).

Tại nội dung 200 m vòi hơi chân vịt nam, VĐV Nguyễn Trung Kiên (Hà Nội) bỏ xa các đối thủ còn lại và cán đích với thời gian 1 phút 22,60 giây (phá kỷ lục Đại hội cũ là 1 phút 23,50 giây).

Trong khi đó, VĐV Nguyễn Thị Tâm (Thanh Hóa) giành HCV, với thời gian 1 phút 30,53 giây (phá kỷ lục quốc gia là 1 phút 34,18 giây) ở nội dung 200m vòi hơi chân vịt nữ.

Ở nội dung 4x200 m vòi hơi chân vịt nữ, đoàn Đà Nẵng xuất sắc giành chiến thắng với tổng thời gian là 6 phút 15,07 giây. Thành tích này cũng đã phá vỡ kỷ lục Đại hội cũ (6 phút 27,25 giây)…

Trên đường đua xanh, trong ngày thi đấu 1/12, nữ kình ngư số 1 Việt Nam- Ánh Viên (đoàn Quân đội) đã giành được 2 HCV và phá 2 kỷ lục Đại hội.

Theo đó ở cự ly 200 m hỗn hợp nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên phá kỷ lục Đại hội với thành tích 2 phút 19 giây 43 của chính mình lập được từ 4 năm trước là 2 phút 19 giây 55. Còn ở cự ly 100 m tự do, Ánh Viên cũng về đích khi bơi hết 57 giây 26 và cũng phá kỷ lục của chính mình (57 giây 85).

Cũng trong ngày 1/12, VĐV Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) đã giành HCV cự ly 100 m tự do nam với 48 giây 79, đồng thời phá kỷ lục Đại hội cũ (50 giây 92)…

Đội đua thuyền (rowing) Hà Nội giành ngôi Nhất toàn đoàn khi giành được 9 HCV, 2 HCĐ trong 19 nội dung thi đấu.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII tổ chức tại Hà Nội, bắt đầu thi đấu chính thức từ ngày 26/11 với 7.400 VĐV của 63 tỉnh, thành phố và đoàn Quân đội, Công an tranh tài.

Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn Hà Nội tiếp tục tạm giữ ngôi đầu bảng xếp hạng với 82 HCV, 87 HCB và 70 HCĐ. Tiếp đến là đoàn TPHCM với 62 HCV, 53 HCB, 57 HCĐ; xếp thứ 3 là đoàn Quân đội với 32 HCV, 34 HCB, 46 HCĐ.

Các cuộc thi đấu trong khuôn khổ Đại hội còn diễn ra đến hết ngày 10/12.

(Theo chinhphu.vn)

Các tin khác
U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục