Ánh Viên đoạt tổng cộng 12 HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/12/2018 | 8:40:32 AM

Ở ngày thi đấu cuối môn bơi Đại hội thể thao toàn quốc diễn ra tối ngày 6.12 tại Hà Nội, nữ kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) đoạt thêm 2 HCV và kết thúc giải với 12 tấm HCV.

Nguyễn Thị Ánh Viên kết thúc Đại hội với 12 HCV, 2 HCB.
Nguyễn Thị Ánh Viên kết thúc Đại hội với 12 HCV, 2 HCB.

Ở chung kết 50m bướm, Ánh Viên vượt qua Lê Thị Mỹ Thảo (Bình Phước), cán đích đầu tiên với thành tích 28 giây 17. Thành tích này của Ánh Viên vẫn kém kỷ lục Đại hội 28 giây 10, kém kỷ lục QG 27 giây 60.

Ở chung kết 200m ngửa diễn ra sau đó, Ánh Viên bỏ xa các đối thủ, cán đích đầu tiên với thành tích 2 phút 16 giây 44. Thành tích này của cô phá kỷ lục Đại hội 2 phút 20 giây 49 nhưng kém kỷ lục QG 2 phút 12 giây 25.

Cuối ngày, cô gái vàng làng bơi Việt Nam còn góp mặt trong đội hình tiếp sức nữ Quân đội tranh tài chung kết 4x200m tự do nhưng chỉ về hạng nhì sau TP.HCM vốn có đội hình đồng đều hơn.

Như vậy Ánh Viên thi đấu tổng cộng 14 nội dung ở Đại hội, đoạt 12 HCV, 12 HCB và là VĐV Việt Nam đoạt nhiều huy chương nhất ở Đại hội thể thao lần này. Cô cũng giúp Quân đội xếp nhất toàn đoàn môn bơi.

Ở ngày thi đấu cuối chứng kiến thành tích ấn tượng của tay bơi TP.HCM Trần Duy Khôi khi đoạt HCV 200m ngửa nam với thành tích 2 phút 02 giây 16. Thành tích này của Duy Khôi phá kỷ lục Đại hội 2 phút 06 giây 82 lẫn kỷ lục quốc gia 2 phút 02 giây 44. Kình ngư này đóng góp lớn cho TP.HCM giữ ngôi nhì toàn đoàn với tổng cộng 6 HCV.
(Theo TNO)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục