Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa VIII ngày 8/12 sẽ bầu Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch

  • Cập nhật: Thứ bảy, 8/12/2018 | 8:20:14 AM

Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) khóa VIII diễn ra vào ngày 8/12 sẽ tiến hành bầu 3 lần gồm chức danh Chủ tịch, 3 chức danh Phó Chủ tịch và 13 uỷ viên Ban chấp hành.

Ngày 7/12, đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lần thứ 14 khóa VII (nhiệm kỳ 2014-2018) trước khi tiến hành Đại hội khoá VIII vào hôm nay (8/12).

Trong buổi trao đổi báo chí sau hội nghị, VFF đã thông báo về kế hoạch tổ chức Đại hội khoá VIII cũng như giải đáp một số vấn đề liên quan.

Theo đó, Đại hội ngày 8/12 sẽ tiến hành bầu 3 lần, đầu tiên là bầu chức danh Chủ tịch, sau đó là 3 chức danh Phó Chủ tịch và cuối cùng là bầu 13 uỷ viên Ban chấp hành. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á, Ban chấp hành VFF khóa VIII có tối đa 17 thành viên. Các vị trí Chủ tịch, Phó Chủ tịch cũng là thành viên ban chấp hành.

Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch là ứng viên duy nhất là vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 2018-2022. Vị trí Chủ tịch phải cần đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ.

3 ứng viên Phó Chủ tịch chuyên môn (gồm các ông: Trần Quốc Tuấn, Dương Vũ Lâm, Phạm Ngọc Viễn), 4 ứng viên Phó Chủ tịch tài chính (gồm các ông: Trần Văn Liêng, Cấn Văn Nghĩa, Lê Văn Thành, Nguyễn Hoài Nam) và 5 ứng viên Phó chủ tịch truyền thông (gồm các ông: Cao Văn Chóng, Lương Hoàng Hưng, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Lân Trung, Phan Anh Tú).

Đến thời điểm này, danh sách ứng viên Ban chấp hành VFF khóa VIII có tổng cộng 28 thành viên. Đã có 4 ứng viên xin rút trước thềm Đại hội là cựu cầu thủ Lê Công Vinh, ông Nguyễn Trọng Hoài (CLB Thanh Hóa), ông Lê Hùng Cường (CLB Becamex Bình Dương) và ông Trần Minh Tâm (CLB Cần Thơ).

Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa VIII ngày 8/12 sẽ bầu Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch - Ảnh 1.
Ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN trả lời câu hỏi của báo chí.

Về câu hỏi của báo chí liên quan đến việc các phóng viên chỉ được tác nghiệp 15 phút phần nghi lễ, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN cho biết: "Việc tổ chức bầu cử không kín mà tổ chức công khai. Đó là nguyên tắc liên đoàn. Hình ảnh, thông tin được đưa ra phải là chính thống, mang tính đóng góp. Sau Đại hội, VFF sẽ gặp gỡ trao đổi thông tin. Hình ảnh, clip về Đại hội cũng sẽ được cung cấp cho báo chí".

Tổng thư ký LĐBĐVN cũng cho biết, VFF đã mời đại diện của Liên đoàn bóng đá châu Á tới giám sát Đại hội để bảo đảm tính khách quan, minh bạch.

Lễ khai mạc của Đại hội LĐBĐVN khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022) sẽ diễn ra vào lúc 8h30 ngày 8/12 tại Trung tâm hội nghị quốc gia và Đại hội dự kiến kết thúc vào khoảng 16h00 cùng ngày.

(Theo VTV)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục