Tỷ lệ thắng trong trận chung kết của đội tuyển Việt Nam cao hơn Malaysia

  • Cập nhật: Thứ bảy, 8/12/2018 | 8:49:16 AM

Tính đến trước AFF Cup 2018, Malaysia nhiều lần vào chung kết hơn đội tuyển Việt Nam, nhưng tỷ lệ chiến thắng của đội tuyển Việt Nam cao hơn đối thủ.

Đội tuyển Việt Nam và Malaysia mỗi đội từng 1 lần vô địch AFF Cup
Đội tuyển Việt Nam và Malaysia mỗi đội từng 1 lần vô địch AFF Cup

Cụ thể, Malaysia 3 lần vào chung kết các kỳ AFF Cup 1996, 2010 và 2014, họ chỉ chiến thắng 1 lần vào năm 2010. Hai lần còn lại đội bóng xứ Mã thất bại.

Điều đáng chú ý nằm ở chỗ đội tuyển Malaysia chỉ thua Thái Lan khi lọt vào chung kết. Lần duy nhất không đụng Thái Lan ở trận tranh ngôi vô địch, Malaysia là đội thắng.

Năm 1996, Malaysia thất bại trước Thái Lan với tỷ số 0-1 ở trận chung kết của kỳ AFF Cup đầu tiên (khi đó giải còn mang tên Tiger Cup). Bàn thua duy nhất của Malaysia trong trận chung kết năm đó được thực hiện bởi tiền đạo nổi tiếng của Thái Lan là Kiatisuk Senamuang.

Năm 2014, Malaysia thua Thái Lan với tổng tỷ số 3-4. Họ thắng trong trận lượt về ở sân Bukit Jalil tại Kuala Lumpur với tỷ số 3-2, nhưng trước đó đã thua ở trận lượt đi ở sân Rajamangala tại Bangok với tỷ số 0-2.

Lần duy nhất mà Malaysia thắng trong trận chung kết AFF Cup là lần mà họ không phải gặp Thái Lan. Đó là vào năm 2010, đội bóng xứ Mã vượt qua Indonesia của HLV Alfred Riedl trong trận chung kết.

Ở trận chung kết lượt đi, Malaysia thắng 3-0 ở sân Bukit Jalil. Còn trong trận chung kết lượt về tại sân Gelora Bung Karno ở Jakarta, Malaysia thua 1-2, nhưng chung cuộc vẫn thắng 4-2 sau 2 lượt trận.

Với 3 lần vào chung kết AFF Cup (không tính giải năm 2018), nhưng chỉ vô địch 1 lần, tỷ lệ chiến thắng trong trận chung kết của Malaysia chỉ là hơn 33%.

So về tỷ lệ, Malaysia kém tỷ lệ chiến thắng trong trận chung kết AFF Cup của đội tuyển Việt Nam, dù so về số lần vào chung kết, Malaysia nhỉnh hơn.

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam 2 lần vào chung kết AFF Cup các năm 1998 và 2008, chúng ta thua 1 lần và thắng 1 lần, tỷ lệ chiến thắng trong trận chung kết là 50%.

Nhưng có một chi tiết rất đáng chú ý nằm ở chỗ Malaysia cứ hễ vào chung kết mà gặp Thái Lan sẽ thua, thì lần duy nhất mà đội tuyển Việt Nam thắng ở chung kết AFF Cup cho đến nay là thắng chính Thái Lan.

Năm 2008, đội tuyển Việt Nam thắng đội bóng đất Chùa Vàng ở sân Rajamangala tại Bangkok với tỷ số 2-1. Sau đó, dù đôi bên hoà nhau ở trận lượt về tại sân Mỹ Đình với tỷ số 1-1, nhưng đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 3-2 sau 2 lượt trận, đoạt ngôi vô địch.

Còn lần thất bại của đội tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup là thua Singapore năm 1998, trên sân Hàng Đẫy, với bàn thua duy nhất đến từ pha ghi bàn bằng… lưng của Sasi Kumar bên phía đội bóng đảo quốc sư tử.

Trận chung kết AFF Cup 2018 là lần thứ thứ 4 Malaysia lọt vào trận đấu tranh ngôi vô địch, và là trận thứ 3 với đội tuyển Việt Nam.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
He Jie ăn mừng khi giành chức vô địch Giải bán marathon Bắc Kinh 2024

Ban tổ chức Giải bán marathon Bắc Kinh (Trung Quốc) đã tước huy chương và tiền thưởng của nhà vô địch He Jie và ba runner châu Phi sau vụ bê bối nhường nhau về đích.

Thái Lan bùng nổ trong hiệp 2 để ghi những bàn thắng liên tiếp

Thái Lan có lợi thế sân nhà, lực lượng lại vượt trội. Vì thế, họ không khó khăn để áp đảo toàn diện đối thủ Myanmar. Trong trận đấu vừa kết thúc, đội bóng này bỏ túi thắng lợi đậm đà 5-0, giành quyền đi tiếp và khiến Việt Nam rơi vào kịch bản hồi hộp.

U23 Nhật Bản thắng chung cuộc 2-0 trước U23 UAE.

Đêm 19-4, đội tuyển U23 Nhật Bản đã có chiến thắng 2-0 trước U23 UAE (Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất) ở lượt trận thứ 2 bảng B Vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Bình tỉnh Yên Bái kỷ luật khai trừ đảng 3 công chức, viên chức; cảnh cáo, khiển trách 2 cán bộ; đề nghị kỷ luật khai trừ đảng 1 Phó Trưởng phòng; chuyển hồ sơ vi phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định đối với một số đảng viên có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục